Thứ sáu, 19/04/2024 18:36 (GMT+7)

Đà Lạt trồng hơn 3.000 cây xanh tại nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác

Tùng Ngân -  Thứ năm, 19/05/2022 16:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022, sáng 19/5, tại Quảng trường Lâm Viên (TP Đà Lạt), UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ phát động trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2022.

tm-img-alt
Các đại biểu tham dự Tết trồng cây năm 2022. Ảnh: Tư liệu

Tham dự tại buổi lễ phát động có các đồng chí: Trần Đức Quận – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; K’ Mák - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp nhấn mạnh, thực hiện lời dạy của Bác Hồ về lợi ích trồng cây và nhận thức sâu sắc quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng; những năm qua, tỉnh Lâm Đồng luôn xác định việc trồng cây xanh, trồng rừng, quản lý, bảo vệ rừng là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của tỉnh không chỉ cho hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau, nên đã tập trung chỉ đạo việc trồng cây xanh, trồng và phục hồi rừng; quản lý, bảo vệ rừng.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng nhân dân tổ chức trồng hơn 3.000 cây mai anh đào, thông ba lá tại các khu vực quanh thắng cảnh hồ Xuân Hương và tại tiểu khu 159, phường 5; tiểu khu 149B, phường 7, thành phố Đà Lạt. Các địa phương trong tỉnh cũng đồng loạt phát động trồng rừng, cây xanh phân tán năm 2022, nhằm hưởng ứng kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2021-2025 và hưởng ứng chương trình “Vì một Việt Nam xanh” theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, do Thủ tướng Chính phủ phát động và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh; các địa phương, cơ quan, đơn vị đã trồng được 6 triệu cây các loại, đạt 179% kế hoạch, góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế lâm nghiệp và nâng cao đời sống của nhân dân.

Riêng tại thành phố Đà Lạt, từ năm 2021 đến nay, đã tổ chức trồng hơn 300 nghìn cây xanh các loại, nhằm bảo đảm hoàn thành tốt kế hoạch trồng 3,8 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao các cấp, ngành và các địa phương, đơn vị kiểm tra, rà soát quy hoạch sử dụng đất, trong đó xác định quỹ đất dành cho trồng rừng, trồng cây xanh đô thị, trồng cây phân tán ở vùng nông thôn; chủ động chuẩn bị cây giống có chất lượng, phù hợp để trồng 6,6 triệu cây xanh theo kế hoạch, với phương châm “trồng cây nào sống tốt cây đó; người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, cơ quan, đơn vị trồng cây”. Đồng thời, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng và chung tay cùng với chính quyền trồng cây, gây rừng.

Bạn đang đọc bài viết Đà Lạt trồng hơn 3.000 cây xanh tại nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Yên Bái tạo thói quen “tiêu dùng xanh, sản xuất xanh”
Những năm trước, khái niệm về "tiêu dùng xanh" còn xa lạ với đa số người dân Yên Bái, nhất là tại các huyện vùng cao thì gần đây mọi người đã quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.

Tin mới

Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...