Thứ năm, 25/04/2024 15:15 (GMT+7)

Đà Nẵng: 52 đại biểu trúng cử HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

MTĐT -  Thứ tư, 02/06/2021 16:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 31-5, Ủy ban bầu cử thành phố công bố danh sách 52 đại biểu trúng cử HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 theo Quyết định số 156/QĐ-UBBC ngày 31-5-2021 của Ủy ban bầu cử thành phố.

Cụ thể: 52 đại biểu đã trúng cử HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026; trong đó, nữ có 11 người (bằng 21,15%); người trẻ dưới 40 tuổi có 9 người (17,3%); người ngoài Đảng có 1 người (1,9%); người tái cử có 17 người (32,7%); tôn giáo có 1 người (1,9%); trình độ đại học có 9 người (17,3%); trình độ sau đại học có 42 người (80,8%); cao cấp lý luận chính trị có 49 người (94,2%); không có người dân tộc thiểu số, người tự ứng cử nào trúng cử.

Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng cũng công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã. Cụ thể, kết quả bầu cử HĐND cấp huyện tại huyện Hòa Vang có 33 đại biểu trúng cử. Trong đó, nữ chiếm 30,3%; người trẻ dưới 40 tuổi chiếm 21,2%; người ngoài Đảng 3%; người tái cử 42,4%; đại biểu tôn giáo 3%; người có trình độ đại học 48,5%; người có trình độ trên đại học 51,5%...

Kết quả bầu cử HĐND cấp xã có 305 đại biểu trúng cử, trong đó, có 31,5% là nữ; 1,6% người dân tộc thiểu số; 30,8% người trẻ dưới 40 tuổi; 13,4% người ngoài Đảng; 3,9% đại biểu tôn giáo; 38,7% người có trình độ dưới đại học; 51,2% người có trình độ đại học; 10,2% người có trình độ sau đại học...

Danh sách 52 đại biểu trúng cử HĐND thành phố Đà Nẵng. Nguồn: Cổng thông tin điện tử TP.Đà Nẵng

PV (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: 52 đại biểu trúng cử HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.