Thứ năm, 25/04/2024 22:24 (GMT+7)

Đà Nẵng: Bàn giao nhà lưu trú hơn 1,4 tỷ đồng cho giáo viên Hòa Bắc

Bình An -  Thứ ba, 07/03/2023 12:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng vừa phối hợp UBND huyện Hòa Vang tổ chức bàn giao công trình Nhà lưu trú có tổng kinh phí đầu tư hơn 1,4 tỷ đồng cho giáo viên xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang).

Được biết, đây là hoạt động của Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng triển khai, thực hiện Chỉ thị của Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Hòa Bắc là một trong những xã miền núi khó khăn tại huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) với đặc thù địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, đi lại khó khăn, xa trung tâm. Đa số giáo viên công tác tại xã Hòa Bắc là người từ địa phương khác đến giảng dạy, nên tình hình về đội ngũ thường xuyên có sự biến động. Để giúp cho giáo viên đang công tác tại xã Hòa Bắc tiếp tục cống hiến và hoàn thành nhiệm vụ được giao, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng đã thống nhất cải tạo sửa chữa nhà nội trú xã Hòa Bắc.

tm-img-alt
Ông Nguyễn Duy Minh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng (thứ 2, bên phải sang) trao bảng bàn giao công trình cho đại diện lãnh đạo xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang).

Công trình có tổng kinh phí đầu tư hơn 1,4 tỷ đồng, trong đó Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng hỗ trợ 990 triệu đồng từ nguồn vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn, UBND huyện Hòa Vang đối ứng kinh phí 400 triệu đồng. Đồng thời, Công đoàn ngành giáo dục TP Đà Nẵng cũng đã hỗ trợ hơn 30 triệu đồng để mua sắm giường, bàn ghế, trang thiết bị cho nhà nội trú.

Sau hơn 4 tháng thi công, ngôi nhà được đặt tại thôn Phò Nam đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, gồm có 4 phòng ở với hệ thống bếp, nhà vệ sinh trong, nhà để xe, tường rào, cổng ngõ, bê tông nền,… trong khuôn viên có diện tích là 500m2.

tm-img-alt
Công đoàn ngành giáo dục TP Đà Nẵng hỗ trợ hơn 30 triệu đồng để mua sắm giường, bàn ghế, trang thiết bị cho nhà nội trú.

Tại buổi bàn giao công trình, ông Nguyễn Duy Minh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng cho biết, việc cải tạo, nâng cấp công trình Nhà lưu trú dành cho giáo viên tại xã Hòa Bắc xuất phát từ đề xuất tại một hội nghị tổng kết của Liên đoàn Lao động huyện Hòa Vang. Qua khảo sát, Liên đoàn Lao động thấy được nguyện vọng chính đáng của các thầy cô nên lên phương án thực hiện việc sửa chữa.

"Công trình được vận động từ nguồn đóng góp của các cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động toàn thành phố, nhằm chia sẻ động viên đến các thầy cô, đang công tác tại địa bàn xa trung tâm thành phố. Qua đây, cũng tiếp thêm động lực để Công đoàn tiếp tục nỗ lực phấn đấu vì đoàn viên, người lao động", Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng nói.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Bàn giao nhà lưu trú hơn 1,4 tỷ đồng cho giáo viên Hòa Bắc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.