Thứ năm, 28/03/2024 16:01 (GMT+7)

Đà Nẵng ban hành mẫu 'giấy đi đường' áp dụng cho tất cả người dân

Bình An -  Thứ bảy, 31/07/2021 16:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong thời gian siết chặt giãn cách xã hội, Đà Nẵng bắt buộc tất cả người dân ra đường, đi làm trên địa bàn cần phải có giấy xác nhận theo mẫu của thành phố vừa ban hành.

Chiều 31/7, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã ban hành mẫu giấy đi đường sử dụng chung trên toàn địa bàn thành phố.

Theo đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang đóng trên địa bàn thành phố: Do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp.

Đối với công, nhân viên, người lao động làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất; cơ sở kinh doanh, dịch vụ, công trình được phép hoạt động: Do Giám đốc công ty, doanh nghiệp cấp.

Mẫu giấy đi đường do Đà Nẵng ban hành, áp dụng bắt buộc cho tất cả người dân

Đối với người lao động, hộ kinh doanh không có đơn vị sử dụng lao động quản lý: Do UBND phường, xã nơi cư trú cấp.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giám đốc cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ cấp không đúng đối tượng và thời gian trong giấy đi đường sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Người ra đường cần xuất trình giấy đi đường kèm căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc thẻ công chức viên chức, thẻ ngành khi lực lượng chức năng kiểm tra.

Người dân đi làm phải có giấy xác nhận theo mẫu của thành phố đã ban hành

Trước đó, do tình hình dịch bệnh tại thành phố đang diễn biến phức tạp, nguy cơ "rất cao", chiều 30/7, Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng đã ra Nghị quyết 08 về yêu cầu thực hiện các biện pháp "mạnh hơn, cao hơn Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ", làm căn cứ để UBND thành phố ban hành các biện pháp giãn cách xã hội từ 18h ngày 31/7.

Trong đó, nội dung quan trọng của Nghị quyết là yêu cầu người dân không ra khỏi nhà nếu không có việc thực sự cần thiết như đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khác như đi công tác, công vụ, tác nghiệp báo chí,... Người đi chợ, tuần suất phân chia 3 ngày/tuần như trước, người dân phải mang theo thẻ QRCode.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng ban hành mẫu 'giấy đi đường' áp dụng cho tất cả người dân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Hoa xương rồng
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.