Thứ tư, 24/04/2024 15:29 (GMT+7)

Đà Nẵng: Bí thư Thành ủy kiểm tra công tác phòng, chống bão Conson tại Cảng Tiên Sa

Đinh Nga -  Thứ bảy, 11/09/2021 18:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5 dự kiến đổ bộ vào TP Đà Nẵng, sáng 11/9, Đoàn kiểm tra của UBND TP Đà Nẵng do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác ứng trực, phòng chống bão tại Cảng Tiên Sa.

Báo cáo với lãnh đạo TP Đà Nẵng tại buổi làm việc, ông Trịnh Thế Cường, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển cho biết đã lên phương án ứng trực, phòng chống cơn bão số 5 (bão Conson) tại các doanh nghiệp cảng, kế hoạch điều động, bố trí tàu thuyền neo đậu tại các vị trí phù hợp, bảo đảm an toàn cho thuyền viên cũng như các tàu tại vùng nước cảng biển Đà Nẵng khi bão đổ bộ.

tm-img-alt
Đoàn công tác UBND TP Đà Nẵng kiểm tra phương án phòng chống bão số 5 tại Cảng Tiên Sa và các cảng biển Đà Nẵng. 

Cụ thể, đã triển khai phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại 11 doanh nghiệp kinh doanh khai thác và 5 doanh nghiệp kinh doanh sửa chữa, đóng mới tàu thuyền và các bãi cảng  cạn ở khu vực Sơn Trà, Liên Chiểu và Mỹ Khê.

Trước 8 giờ ngày 11/9, đã hoàn thành  bố trí 27 tàu thuyền và 224 thuyền viên, 4 hành khách, 13 tàu VR-SB, 14 tàu biển (trong đó có 8 tàu lai, 1 tàu cứu nạn) neo đậu an toàn tại khu neo đậu trú tránh bão ở khu neo đậu trú tránh bão bến cảng Thọ Quang và khu neo chờ cầu, chờ luồng.

Tàu kiểm ngư 390 thường trực tại Vịnh Đà Nẵng, điều động Tàu công vụ hàng hải Đà Nẵng 2 đưa 4 thuyền viên trên sà lan vào bờ an toàn; tàu thuyền sẵn sàng phương án neo, chuẩn bị máy và bố trí trực sẵn sàng phòng, chống bão.

Thường xuyên kiểm tra qua hệ thống giám sát (camera), hệ thống nhận dạng tự động (AIS), giữ liên lạc qua VHF, Zalo với tàu thuyền đang neo đậu, tránh trú bão để chủ động điều động khi cần thiết. Bố trí Tàu công vụ hàng hải Đà Nẵng 2 và 3 tàu lai thường trực để hỗ trợ phòng, chống bão.

Tiếp tục thông báo cho tất cả các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 5 để chủ động phòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm, khẩn trương vào bờ, tìm nơi trú ẩn an toàn.    

tm-img-alt
Các tàu thuyền dọc ven biển Đà Nẵng đã được neo đậu an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền. 

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao công tác chủ trì phòng chống bão của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng, sự chủ động từ lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải trong công tác ứng trực, phòng chống cơn bão số 5; bố trí phương tiện tìm kiếm cứu nạn tại vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn cao; sẵn sàng ứng phó đối với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Bí thư Thành ủy yêu cầu lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng phải tiếp tục chủ trì phối hợp cùng lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải và các cơ quan liên quan không ngừng tăng cường cảnh giới, theo dõi diễn biến của cơn bão số 5, khi vùng ảnh hưởng của bão là rất lớn, gây ra gió mạnh kèm theo mưa to trên diện rộng.

Lực lượng cứu nạn cũng cần lưu ý xây dựng phương án bố trí phương tiện trong trường hợp nước lên, có phương án dự phòng khi cơn bão số 5 diễn biến xấu... Yêu cầu lực lượng tìm kiếm cứu nạn phải luôn sẵn sàng, tham gia ứng phó nhanh nhất, sớm nhất trước những tai nạn, sự cố có thể xảy ra, giảm thiểu đến mức thấp nhất về người và tài sản do bão gây ra.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Bí thư Thành ủy kiểm tra công tác phòng, chống bão Conson tại Cảng Tiên Sa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.