Thứ năm, 25/04/2024 16:33 (GMT+7)

Đà Nẵng bố trí hơn 91 tỷ hỗ trợ người dân khi TP siết chặt giãn cách

Quang Huy -  Thứ hai, 23/08/2021 15:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản về việc hỗ trợ người dân trong bối cảnh thành phố thực hiện việc siết chặt giãn cách để phòng, chống dịch Covid-19, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 91 tỷ đồng.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng sẽ bố trí số kinh phí hơn 91 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ trực tiếp hàng hóa thiết yếu cho 50.000 hộ dân, mỗi suất hỗ trợ trị giá 500.000 đồng, tổng kinh phí dự kiến là 25 tỷ đồng và hỗ trợ khoảng 1.000 tấn hàng hóa thiết yếu (rau, củ, quả) cho người dân toàn thành phố, tổng kinh phí 20 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đà Nẵng còn phân bổ kinh phí về cho UBND các quận, huyện để các địa phương chủ động hỗ trợ bằng hàng hóa thiết yếu hoặc bằng tiền mặt cho gần 93.000 hộ dân, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/hộ, tổng kinh phí hơn 46 tỷ đồng.

Người dân Đà Nẵng nhận tiền hỗ trợ Covid-19.

Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu, triển khai thủ tục để mua hàng hóa thiết yếu và phân bổ đến UBND các quận, huyện để kịp thời hỗ trợ đến các hộ dân trên địa bàn, đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dân.

Hiện, Đà Nẵng đang bước vào ngày thứ 8 thực hiện lệnh yêu cầu mọi người dân "ở yên trong nhà", hôm nay ngành y tế thành phố này cũng đã tiếp tục tổ chức triển khai lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 toàn dân lần 3. Trong lần này, quá trình lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện hết sức kỹ lưỡng, không để lọt đối tượng cần xét nghiệm, nhất là các đối tượng thuê trọ, người lao động tự do.

Tính từ 10/7 đến nay Đà Nẵng ghi nhận 2.844 ca mắc Covid-19. Riêng trong 7 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố, từ ngày 16 - 22/8, Đà Nẵng đã phát hiện được tổng 1066 ca Covid-19. Đặc biệt, tín hiệu lạc quan là ngành Y tế đã tách được 225 F0 ra khỏi cộng đồng sau 1 tuần thực hiện lệnh "ai ở đâu ở yên đó".

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng bố trí hơn 91 tỷ hỗ trợ người dân khi TP siết chặt giãn cách. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.