Thứ năm, 25/04/2024 18:26 (GMT+7)

Đà Nẵng: Chắp cánh ước mơ cho thiếu nhi

Trình Giang -  Thứ tư, 01/06/2022 09:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 31-5, tại Nhà hát Trưng Vương, UBND quận Hải Châu, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phối hợp Nhà hát tổ chức chương trình nghệ thuật “Chắp cánh ước mơ”, chào mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.

Đến dự chương trình có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố  Ngô Xuân Thắng, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung và Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến.

tm-img-alt
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng trao quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

   

tm-img-alt
Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến trao quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Hải Châu.

Bên cạnh các tiết mục ca múa nhạc phục vụ thiếu nhi, tại chương trình, các đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân đã hỗ trợ trẻ em khó khăn của quận Hải Châu tiền mặt và hiện vật với tổng giá trị gần 700 triệu đồng. Từ nguồn trên, quận Hải Châu tiến hành trao hơn 1.000 suất quà cho trẻ em khó khăn, khuyết tật trên địa bàn, với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng.

tm-img-alt
Đại diện Khu du lịch Sinh thái Rừng Hà Gia hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật số tiền 100 triệu đồng.

Ngoài ra, tại chương trình, BTC còn đấu giá 2 hiện vật, gồm: sâm ngọc linh 32 năm và cặp lục bình khảm xà cừ với số tiền 200 triệu đồng để ủng hộ quỹ hỗ trợ trẻ em khó khăn của quận Hải Châu.

tm-img-alt
Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc làm món quà cho các em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6.

Qua chương trình “Chắp cánh ước mơ”, cho thấy sự quan tâm của các cấp, ngành đã truyền cảm hứng đến với tất cả mọi người, lan toả được tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong nhân dân.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Chắp cánh ước mơ cho thiếu nhi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.