Thứ tư, 24/04/2024 09:07 (GMT+7)

Đà Nẵng có số ca COVID-19 cộng đồng giảm hơn so với 4 ngày qua

Nguyễn Thúy -  Thứ hai, 23/08/2021 18:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 23/8, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, hôm nay thành phố ghi nhận 34 ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng, giảm hơn so với 4 ngày qua.

Theo đó, ngày 23/8, Đà Nẵng ghi nhận 152 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 63 ca cách ly tập trung, 41 trường hợp cách ly tạm thời tại nhà, 14 ca trong khu phong tỏa và 34 ca cộng đồng.

Cụ thể, 34 ca Covid-19 chưa được cách ly gồm 5 trường hợp có triệu chứng đến khám, xét nghiệm tại các cơ sở y tế và 29 bệnh nhân được phát hiện khi lấy mẫu xét nghiệm hộ gia đình. Như vậy, tín hiệu lạc quan là hôm nay số ca COVID-19 cộng đồng ở Đà Nẵng đã giảm hơn so với 4 ngày liên tiếp vừa qua. Cụ thể, hôm qua (22/8), Đà Nẵng có 44 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 chưa được cách ly, còn trong 3 ngày 21, 20 và 19/8, Đà Nẵng đều ghi nhận 43 ca COVID-19 cộng đồng.

Hôm nay, Đà Nẵng tiếp tục phát hiện thêm 31 ca nhiễm COVID-19 chưa rõ nguồn lây. Trong đó có 13 F1 liên quan đến các F0 trước đó; 2 trường hợp trong khu vực phong tỏa; 2 trường hợp có triệu chứng đến khám tại cơ sở y tế và 14 trường hợp phát hiện khi lấy mẫu hộ gia đình.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Đà Nẵng.

Hiện, chuỗi lây nhiễm tại chợ đầu mối Hòa Cường vẫn được ngành y tế nhận định có nguy cơ rất cao khi 24h qua tiếp tục có thêm 79 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó có 55 F1, F liên quan; 7 ca trong khu vực phong tỏa; 3 trường hợp là tiểu thương; 2 trường hợp có triệu chứng đi khám và 12 trường hợp lấy mẫu hộ gia đình. Hiện, chuỗi này này đã có 901 ca mắc COVID-19 liên quan.

Trong ngày, các chuỗi lây nhiễm trên địa bàn quận Sơn Trà tiếp tục ghi nhận thêm 13 ca mắc COVID-19 mới. Đặc biệt, một số khu vực phong tỏa như K43 Lê Hữu Trác (phường An Hải Đông), đường Nại Hiên Đông 9 (phường Nại Hiên Đông) tiếp tục ghi nhận thêm một số ca mắc mới.

Cộng dồn từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 2.996 ca mắc COVID-19. Trong kỳ báo cáo phát hiện thêm 214 F1, cộng dồn từ ngày 10/7, Đà Nẵng đã cách ly 12.548 F1.

Hôm nay, các bệnh viện tại Đà Nẵng cũng công bố khỏi Covid-19 cho 81 bệnh nhân, trong đó có 4 ca bệnh nặng. Đồng thời, tại Bệnh viện Phổi cũng vừa có 1 ca bệnh tử vong, cộng dồn từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng đã có 21 bệnh nhân COVID-19 tử vong.

Đáng chú ý, 24h qua, Đà Nẵng đã phát hiện thêm 51 điểm nóng mới, đồng thời gỡ phong tỏa cho 13 khu vực. Tổng số lượt người được lấy mẫu toàn thành phố trong ngày là 116.075 lượt, trong đó có 114.642 người được xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR.

Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, qua 8 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố, từ ngày 16 - 23/8, Đà Nẵng đã phát hiện được tổng 1218 ca COVID-19. Trong đó, ngành y tế đã tách được 259 F0 ra khỏi cộng đồng.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng có số ca COVID-19 cộng đồng giảm hơn so với 4 ngày qua. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Tin mới