Thứ năm, 25/04/2024 00:51 (GMT+7)

Đà Nẵng: "Đường sạch đẹp, vườn xanh mát" nhờ nông dân Hòa Vang tích cực làm điều này

MTĐT -  Thứ hai, 31/01/2022 12:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng đã tích cực triển khai xây dựng nhiều mô hình có hiệu quả về bảo vệ môi trường.

Ông Huỳnh Tấn Bôn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hòa Vang cho biết: Trong những năm qua, phong trào thi đua giữ gìn, bảo vệ môi trường được Hội Nông dân 11 xã duy trì và phát triển, nhất là phong trào Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp, tiêu biểu nhất là hàng tuần các chi hội nông dân đều phát động tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia dọn vệ sinh đường làng, đường giao thông nông thôn, các tuyến đường "An toàn giao thông nông thôn" và "Đoạn đường an toàn văn hóa, văn minh" ở các xã Hòa Khương, Hòa Tiến và Hòa Phong.

Đà Nẵng: Các cấp Hội Nông dân Hòa Vang tích cực tham gia bảo vệ môi trường - Ảnh 1.
Nông dân xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang tham gia bảo vệ môi trường. Ảnh: Đăng Bình.

Hàng năm, các cơ sở hội tổ chức gần 50 buổi có hơn 1.500 lượt người tham gia, qua đó thu gom hơn 2.000m3 rác thải/năm để đưa về nơi xử lý. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện Hòa Vang duy trì và thực hiện kết nối mở rộng thành viên về hoạt động bảo vệ môi trường trên trang zalo chung của Hội Nông dân huyện, qua đó, vận động cán bộ, và hội viên nông dân tham gia.

Cán bộ, hội viên nông dân tham gia thực hiện các mô hình hoạt động thiết thực như: "Khu dân cư thân thiện môi trường"; "Đường sạch đẹp, vườn xanh mát"; "4 không trong tang lễ".... Ngoài ra, Hội Nông dân huyện tích cực vận động hội viên nông dân thực hiện phong trào "thôn không rác", phát động phong trào "Hội viên Nông dân Hòa Vang nói không với việc cắm bao nilon đuổi chuột trên đồng ruộng" ở xã Hòa Phong và Hòa Châu sau đó nhân ra diện rộng trên toàn huyện.

Đà Nẵng: Các cấp Hội Nông dân Hòa Vang tích cực tham gia bảo vệ môi trường - Ảnh 2.
Nông dân xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang tham gia làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Đăng Bình.

Ông Trần Văn Mười - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Khương cho biết, toàn xã vận động hơn 200 hộ nông dân làm bếp biogas tận dụng chất thải của gia súc, gia cầm để làm chất đốt, thường xuyên tuyên truyền, vận động cho hội viên, nông dân thu gom các bao bì thuốc bảo vệ thực vật, không xả trên đồng ruộng, thu gom chất thải rắn, phân loại rác sinh hoạt tại nguồn để trước khi tập kết về bãi rác công cộng.

Trong năm 2021, Hội Nông dân huyện Hòa Vang đã phát động và triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả thiết thực, ngay từ đầu năm tổ chức ra quân đồng loạt như: Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", xây dựng 11 vườn nông thôn mới kiểu mẫu, trồng và chăm sóc hàng ngàn cây xanh trên các tuyến đường nông thôn mới, 11 cơ sở hội đăng ký và triển khai các nội dung như trồng cây xanh ven đường, trồng hoa… trên tuyến đường, qua đó góp phần làm đẹp cảnh quan, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường.

Kết quả đã thực hiện được 95 tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 20km với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng, sửa chữa hơn 100km kênh mương thủy lợi nội đồng. Thực hiện Chương trình nông thôn mới, hội viên nông dân đã đóng góp được gần 345 triệu đồng, hơn 500 ngày công lao động, hiến 540m2 đất, làm mới và sửa chữa hơn 3,6km đường giao thông nội đồng; phát quang lề đường, ngõ xóm khoảng 5,4km; nạo vét, phát dọn, tu sửa trên 2,7km kênh mương nội đồng; đào đắp hơn 500m3 đất, đá…

Đà Nẵng: Các cấp Hội Nông dân Hòa Vang tích cực tham gia bảo vệ môi trường - Ảnh 3.
Nông dân xã Hòa Sơn dọn vệ sinh đường làng, ngõ, xóm. Ảnh: Đăng Bình.

Có thể nói, phong trào nông dân tham gia bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới đã và đang phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện Hòa Vang đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Tích cực phối hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường.

Những nỗ lực đó đã góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của cán bộ, hội viên, nông dân về bảo vệ tài nguyên và môi trường, sống thân thiện với môi trường hơn, đồng thời phát huy hơn nữa vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

"Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của nông dân đối với công tác bảo vệ môi trường, các cấp Hội Nông dân huyện Hòa Vang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia các mô hình bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp; vệ sinh và giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn, làng nghề; phát triển mô hình bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới. Các cấp Hội trong huyện cần phát triển, nhân rộng các mô hình, hoạt động, cách làm hay về bảo vệ môi trường nông thôn, nông nghiệp…", ông Huỳnh Tấn Bôn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hòa Vang nhấn mạnh./.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: "Đường sạch đẹp, vườn xanh mát" nhờ nông dân Hòa Vang tích cực làm điều này. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Đăng Bình - Trần Hậu/Dân Việt

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành