Đà Nẵng: Hỗ trợ gần 300 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
Ngày 10/9, ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (Sở LĐTBXH) cho biết, Đà Nẵng đã và đang triển khai các chính sách hỗ trợ của Trung ương cùng thành phố đến từng hộ dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
Theo đó, đối với chính sách hỗ trợ riêng của thành phố, tính đến ngày 7/9, Đà Nẵng đã thực hiện chi hỗ trợ 53.539 người có công cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo với số tiền trên 29 tỷ đồng.
TP Đà Nẵng cũng đã triển khai chính sách hỗ trợ cho người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ và kế hoạch 135/KH-UBND của UBND thành phố.
Cụ thể, TP đã chi hơn 2,8 tỷ đồng cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; 86 triệu đồng cho người lao động ngừng việc; trên 240 triệu đồng cho lao động chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; trên 106 triệu đồng cho trẻ em và người điều trị Covid-19; trên 126 triệu đồng đối với viên chức hoạt động nghệ thuật; trên 4,9 tỷ đồng cho 1.335 hướng dẫn viên du lịch và trên 307 triệu đồng cho hộ kinh doanh.
Ngân hàng Chính sách xã hội Đà Nẵng cũng đã hỗ trợ vay vốn với số tiền trên 74,6 tỷ đồng, miễn giảm mức đóng Bảo hiểm lao động thất nghiệp, bệnh nghề nghiệp và tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất với số tiền trên 18,6 tỷ đồng.
Ngoài ra, UBND Đà Nẵng còn có nhiều chính sách hỗ trợ người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Quyết định 2788/QĐ-UBND với số tiền trên 247 tỷ đồng.
Cụ thể, Đà Nẵng trao 30.000 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo; chi 25,3 tỷ đồng mua lương thực, nhu yếu phẩm cho 51.651 cho gia đình chính sách, người có công và hộ khó khăn; trao 1.630 tấn gạo cho 108.709 người dân gặp khó khăn.
Hỗ trợ hàng hóa thiết yếu cho 50.000 hộ dân với kinh phí trên 25 tỷ đồng; trao hàng hóa thiết yếu bằng tiền mặt (64 tỷ đồng, với mức 500.000 đồng/hộ) cho 96.064 hộ; hỗ trợ tiền mặt cho 226.225 hộ dân và đối tượng bảo trợ xã hội tập trung với số tiền trên 113 tỷ đồng.