Thứ sáu, 19/04/2024 07:01 (GMT+7)

Đà Nẵng, Hội An tổ chức ngày hội khinh khí cầu để thu hút du khách

Bình An -  Thứ sáu, 18/03/2022 20:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chào mừng sự kiện đón đường bay quốc tế đầu tiên cũng như Năm du lịch quốc gia 2022, từ ngày 25 - 27/3, du khách tới Đà Nẵng và Hội An (Quảng Nam) sẽ có cơ hội trải nghiệm bay, ngắm nhìn ngày hội khinh khí cầu rực rỡ sắc màu.

Theo đó, tại Đà Nẵng, lễ hội khinh khí cầu sẽ diễn ra trong ngày 27/3 tại Công viên Vườn tượng APEC, đường Bạch Đằng - nơi được mệnh danh là con đường đẹp nhất Đà thành. Tại đây, du khách sẽ được tận mắt chứng kiến ngày hội khinh khí cầu rực rỡ và quy mô với 12 khinh khí cầu mini, 3 khinh khí cầu cấp 7 (chở được 3 - 4 người) và 2 khinh khí cầu hơi dựng sẵn 24/24 giờ... Các "tín đồ" du lịch và đam mê "sống ảo" sẽ thỏa sức check-in với gần 20 chiếc khinh khí cầu khổng lồ đầy màu sắc, cho ra đời những bức ảnh xịn xò không kém gì các lễ hội khinh khí cầu nổi tiếng ở Chiang Mai, Myanmar hay Thổ Nhĩ Kỳ,...

Ngoài ra, du khách còn có cơ hội trải nghiệm bay treo ở độ cao 15m đến 40m ngắm nhìn toàn cảnh thành phố biển xinh đẹp, tham gia buổi trình diễn hoa đăng khinh khí cầu từ 19 giờ đến 20 giờ với các tiết mục rồng lửa, thổi cầu, dựng cầu,...

tm-img-alt

Đây được xem là một trong những hoạt động mới mẻ, nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thu hút sự quan tâm của người dân và khách du lịch khi đến miền Trung dịp này.

Còn tại Hội An (Quảng Nam), lễ hội khinh khí cầu dự kiến cũng sẽ diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/3. Đây là một trong những hoạt động nổi bật của chuỗi sự kiện hưởng ứng lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Trong ngày hội sẽ trình diễn 17 quả khinh khí cầu đủ màu sắc và kích thước, trong đó có 12 khinh khí cầu mini, 3 quả khinh khí cầu cấp 7 và 2 quả khinh khí cầu hơi, được bố trí bay treo cố định bên dòng sông Hoài lộng gió để du khách có thể đến tham quan và chụp hình lưu niệm.

Đặc biệt, lúc 19 giờ - 20 giờ tối 25/3 sẽ diễn ra chương trình đêm hoa đăng với việc thổi lửa vào các lồng khí cầu, lúc này các khinh khí cầu tỏa sáng giống như những chiếc đèn lồng khổng lồ lung linh theo điệu nhạc. Bên cạnh đó sẽ có thêm hoạt động lắc thúng chai trên sông Hoài, tạo không khí sôi nổi trong chuỗi hoạt động, sự kiện.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An cho biết: "Những chiếc khinh khí cầu đầy màu sắc rực rỡ bay trên dòng sông Hoài thơ mộng, hứa hẹn sẽ mang đến những ngày hội sôi động, tuyệt vời cho du khách khi đến tham quan Hội An dịp này".

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng, Hội An tổ chức ngày hội khinh khí cầu để thu hút du khách. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).
Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.