Thứ năm, 25/04/2024 11:47 (GMT+7)

Đà Nẵng không bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 để phòng chống dịch Covid-19

Nguyễn Thúy -  Thứ ba, 27/04/2021 15:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhằm hạn chế việc tập trung đông người, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, thành phố Đà Nẵng sẽ không tổ chức bắn pháo hoa.

Theo đó, tại cuộc họp báo quý 1 với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn Đà Nẵng, Đại diện Sở Y tế thành phố cho biết, hiện nay tình hình Covid-19 tại các nước lân cận đang diễn biến phức tạp.

Trong khi đó, hiện tại việc thực hiện hộ chiếu vắc-xin đối với khách nước ngoài đang trong thời gian nhận định và đánh giá. Bộ Y tế chưa có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương về thực hiện hộ chiếu vắc-xin. Do đó, trong tình hình này, Đà Nẵng rất dè dặt trong việc đón khách trở lại để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống dịch, vừa khôi phục và phát triển kinh tế.

Đà Nẵng không tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 nhằm hạn chế việc tập trung đông người, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Còn đại diện Công an TP Đà Nẵng cho biết, tính đến nay, đơn vị xử lý hình sự 16 vụ liên quan đến người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Từ đầu năm đến nay khởi tố 6 vụ trên nguyên tắc xử lý nghiêm, triệt để các vụ nhập cảnh trái phép, nhất là trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh khẳng định, năm nay thành phố sẽ không tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, để hạn chế tập trung đông người và bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng không bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 để phòng chống dịch Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành

Tin mới