Thứ tư, 24/04/2024 14:39 (GMT+7)

Đà Nẵng không còn người cách ly để theo dõi virus Corona

Tâm An -  Thứ bảy, 22/02/2020 10:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tính đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng có tổng cộng 155 ca nghi nhiễm Covid 19 và sau quá trình theo dõi, xét nghiệm thì tất cả đều âm tính và đã được xuất viện.

Sáng 22/2, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, 2 ca nghi nhiễm Covid 19 cuối cùng bị cách ly đã được xuất viện.

Theo đó, đến thời điểm này, tại Đà Nẵng không còn trường hợp nghi nhiễm đối với Covid 19 bị cách ly. 

Người nghi nhiễm virus Corona cuối cùng xuất viện, Đà Nẵng 100% ca âm tính với Covid 19.

 Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, tính đến nay, đã có 155 người bị cách ly, theo dõi được xuất viện. Trong đó có 33 người nước ngoài và 122 người Việt Nam. 

Hiện, tại Đà Nẵng không còn trường hợp nào có biểu hiện nóng sốt, nghi nhiễm virus Corona phải cách ly để theo dõi. Trong đó, tổng cộng có 116 mẫu xét nghiệm đều âm tính với Covid-19. 

Dù không còn người nghi nhiễm virus Corona nhưng ngành y tế vẫn tiến hành kiểm soát chặt chẽ ở các sân bay, bến cảng, nhà ga và bến xe theo quy định của Bộ y tế.

 Theo Sở y tế Đà Nẵng, mặc dù không còn người nghi nhiễm virus Corona nhưng ngành y tế vẫn tiến hành kiểm soát chặt chẽ ở các sân bay, bến cảng, nhà ga và bến xe theo quy định của Bộ y tế.

Trong ngày 20/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã giám sát 54 tàu bay, 02 tàu biển với 3.809 người nhập cảnh. Trong đó, có 610 người phải khai báo y tế.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng không còn người cách ly để theo dõi virus Corona. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.