Thứ bảy, 20/04/2024 06:55 (GMT+7)

Đà Nẵng: Ngân hàng “xiết nợ” doanh nghiệp vận tải ?

Đinh Nga -  Chủ nhật, 17/04/2022 13:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ghi nhận hiện trường cho thấy, trên kính chắn gió của các xe buýt Quảng An có dán giấy trắng mang dòng chữ “Tài sản thế chấp tại TPBank cấm xâm phạm” kèm theo dấu đỏ ghi “TPBank phòng xử lý nợ miền Bắc”.

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về việc có nhiều xe cẩu đến kéo xe buýt mang thương hiệu Quảng An đang đỗ tại bãi đỗ xe ở dưới chân cầu Thuận Phước thuộc địa bàn phường Thuận Phước (Q.Hải Châu). Đi kèm với hình ảnh là lời dẫn “Hàng loạt xe buýt QA bị kéo đi, nghe đồn bị ngân hàng siết…”    

tm-img-alt
Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về xe buýt Quảng An bị kéo đi tại Đà Nẵng.

Phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam vào cuộc tìm hiểu và xác định, những hình ảnh này đúng là xảy ra tại Đà Nẵng, liên quan đến doanh nghiệp vận tải và ngân hàng.

Trao đổi với phóng viên, anh M., một trong số những tài xế lái xe cẩu đến kéo xe buýt mang thương hiệu Quảng An cho biết, sáng 14/4, đơn vị anh cùng một số đơn vị khác được ngân hàng hợp đồng thuê đến bãi đỗ xe buýt Quảng An dưới chân cầu Thuận Phước để cẩu xe buýt tại đây lên bãi đỗ xe số 305 Nguyễn Hữu Thọ.

tm-img-alt
Hình ảnh xe buýt Quảng An bị kéo đi khỏi bãi xe ở chân cầu Thuận Phước đươc đăng tải trên mạng xã hội.

Theo thỏa thuận, các đơn vị vận tải sẽ kéo 50 xe buýt Quảng An tại đây lên bãi ở đường Nguyễn Hữu Thọ. Nhưng khi mới kéo được 7 chiếc thì giữa ngân hàng và chủ sở hữu xe xảy ra tranh chấp nên công việc dừng lại.

Thời điểm này, anh M. thấy có lực lượng công an đến giải quyết nên anh cùng đồng nghiệp chờ. Mãi đến chiều, thấy sự việc chưa ngã ngũ, các xe cẩu đành rút đi, chờ khi nào mọi chuyện giải quyết ổn thỏa mới làm tiếp. Quá trình vận chuyển, anh M. thấy trên kính chắn gió các xe buýt đều có dán dấu niên phong của ngân hàng.

tm-img-alt
Lực lượng chức năng phường Thuận Phước tham gia giải quyết vụ việc (hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội).

Cùng phản ánh với phóng viên, anh B., chủ Gara có xe cẩu tham gia vận chuyển xe buýt Quảng An theo thỏa thuận với ngân hàng cho hay, khi lái xe của anh đưa xe buýt lên xe cẩu thì xảy ra tranh chấp. Chờ mãi không giải quyết được nên lái xe đành phải cho xe buýt xuống để rút xe kéo về.

Theo quan sát của phóng viên, thời điểm chiều 15/4, tại bãi đỗ xe số 305 Nguyễn Hữu Thọ có xe buýt Quảng An ở bên trong. Ghi nhận hiện trường cho thấy, trên kính chắn gió của các xe này có dán giấy trắng mang dòng chữ “Tài sản thế chấp tại TPBank cấm xâm phạm” kèm theo dấu đỏ ghi “TPBank phòng xử lý nợ miền Bắc”.

tm-img-alt
Trên kính xe buýt Quảng An được kéo về bãi đỗ xe số 305 Nguyễn Hữu Thọ có dán giấy trắng mang dòng chữ “Tài sản thế chấp tại TPBank cấm xâm phạm”.
tm-img-alt
Xe buýt Quảng An được kéo về bãi đỗ xe ở số 305 Nguyễn Hữu Thọ.

Liên lạc với đại diện chủ sở hữu xe buýt Quảng An là Công ty cổ phần Quảng An 1 tại Đà Nẵng để nắm thêm thông tin nhưng bất thành. Trao đổi nhanh với phóng viên, Đại tá Trần Phước Hương, trưởng CAQ Hải Châu cho biết, đúng là có xảy ra vụ việc tranh chấp tài sản thế chấp giữa Công ty Quảng An và ngân hàng.

tm-img-alt
Bãi đỗ xe buýt Quảng An dưới chân cầu Thuận Phước.

Vụ việc xe cẩu kéo xe buýt Quảng An tại bãi xe dưới chân cầu Thuận Phước hiện đang được CAP Thuận Phước thụ lý ban đầu.

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Ngân hàng “xiết nợ” doanh nghiệp vận tải ?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...