Thứ ba, 23/04/2024 21:49 (GMT+7)

Đà Nẵng: Ngang nhiên mang máy đào đi ăn trộm đất đồi

Đinh Nga -  Thứ ba, 27/07/2021 08:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đêm 25/7, qua công tác tuần tra địa bàn giáp ranh giữa 2 xã Hòa Ninh và Hòa Sơn thuộc H.Hòa Vang (TP Đà Nẵng), lực lượng chức năng xã Hòa Sơn phát hiện, bắt quả tang hành vi khai thác trộm đất đồi.

Tại hiện trường, UBND xã Hòa Sơn lập biên bản  tạm giữ 1 máy đào hiệu Dooson đang thực hiện việc múc đất để vận chuyển đi nơi khác trên diện tích khoảng 1.500m2. Có mặt tại hiện trường tham gia lập biên bản trong đêm 25/7, ông Nguyễn Duy Phương, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn cho biết, khi lực lượng tuần tra tới nơi, đối tượng điều khiển máy đào chạy trốn khỏi hiện trường. Lúc này, trên xe còn có chìa khóa nên lực lượng chức năng đã điều khiển ra khỏi hiện trường, di chuyển về vị trí thuận lợi để tạm giữ. Và đến 1 giờ ngày 26/7, việc di chuyển phương tiện cũng như lập biên bản sự việc ban đầu mới hoàn thành xong.

Xe đào khai thác trộm đất đồi được UBND xã Hòa Sơn tạm giữ trong đêm 25/7.

Cũng theo ông Phương, qua kiểm tra hiện trường, bước đầu xác định đây là khu vực giáp ranh, thuộc địa giới hành chính do UBND xã Hòa Ninh (H.Hòa Vang) quản lý. Đất đồi ở đây là phần đất thừa san gạt sau khi hoàn thổ mỏ khai thác trước đó. Lợi dụng đêm tối, kẻ gian đưa máy đào đến múc đất, đưa lên ô tô tải chở đi san lấp nơi khác. Qua xác minh, bước đầu xã Hòa Sơn xác định được chủ sở hữu máy đào là ông Trần Ngọc Thương trú P.Hòa Hiệp Bắc (Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

HIện trường khai thác trộm đất đồi trong đêm 25/7.

Sáng 26/7, phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam có mặt tại hiện trường vụ khai thác trộm đất đồi tại khu vực thôn Tùng Sơn. Theo quan sát của phóng viên, có một lượng lớn đất đồi đã được xúc đi ở vị trí có độ sâu khoảng 1m, trên diện tích hơn 1.000m2. Khu vực này khá vắng vẻ, bên cạnh một mỏ khai thác đất lớn nên ít người để ý.

Toàn cảnh phạm vi khai thác trộm đất đồi tại xã Hòa Ninh.

Đến chiều 26/7, liên lạc với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn cho biết, qua kiểm tra, đối chiếu thực địa, UBND H.Hòa Vang đã thống nhất xác định vị trí khai thác trộm đất đồi thuộc xã Hòa Ninh. Vậy nên, UBND xã Hòa Sơn đã chuyển toàn bộ tang vật, vụ việc cho UBND xã Hòa Ninh xử lý theo luật định.

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Ngang nhiên mang máy đào đi ăn trộm đất đồi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới