Thứ sáu, 29/03/2024 12:52 (GMT+7)

Đà Nẵng: Người dân và du khách “thất kinh” vì cần cẩu tháp

Bình Dương -  Thứ bảy, 20/10/2018 06:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đơn vị thi công dự án Tổ hợp khu du lịch nghỉ dưỡng Hoàng Cường, bên đường Trường Sa (P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) thường xuyên để tay cần cẩu vươn ra giữa đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Vừa qua, đường dây nóng tòa soạn Môi trường & Đô thị Việt Nam điện tử nhận được phản ánh của bạn đọc về tình trạng sử dụng cẩu tháp tại dự án Tổ hợp khu du lịch nghỉ dưỡng Hoàng Cường (tổ 59, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Theo đó, trong quá trình thi công luôn để cần trục tháp vươn tay cần ra khỏi phạm vi dự án, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Tay cần cẩu tháp thược dự án Tổ hợp khu du lịch nghỉ dưỡng Hoàng Cường, vươn ra giữa đường khiến người dân và du khách lo lắng về ăn toàn. Ảnh: Bình Dương.

Đường Trường Sa là tuyến đường du lịch huyết mạch từ Đà Nẵng về Hội An, mỗi ngày có hàng ngàn lượt phương tiên lưu thông trến tuyến đường này.

Được biết, dự án Tổ hợp khu du lịch nghỉ dưỡng Hoàng Cường còn có tên gọi khác là Vitours Hoàng Cường Luxury Resort Hotel, chủ đầu tư là Công ty CP Du Lịch Việt Nam VITOURS, đơn vị thi công là Công ty CP xây dựng Hồng Trí Việt (địa chỉ 158 Nguyễn Đình Tựu, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Dự án có tổng diện tích 44.882m2 là tổ hợp khách sạn và condotel 16 tầng và biệt thự thấp.

Nguy hiểm treo trên đầu…

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ bạn đọc, PV Môi trường & Đô thị Việt Nam điện tử đã có mặt tại dự án để ghi nhận tình hình xây dựng tại dự án, theo quan sát của PV lúc 11 giờ ngày 10/10 đây cũng là khoảng thời gian số lượng xe du lịch và người dân lưu thông qua tuyến đường này rất nhiều. Hai cần trục phía đường Trường Sa tuộc dự án Hoàng Cường vẫn hoạt động một cách bình thường.

Theo quan sát của PV, cần trục tháp của dự án luôn đưa tay cần ra khỏi phạm vi dự án, mặc dù ở phía dưới là đường giao thông luôn có rất nhiều người và phương tiện đi lại. Điều này khiến người dân và du khách luôn bất an khi đi qua đoạn đường này.

Dự án Tổ hợp khu du lịch nghỉ dưỡng Hoàng Cường (đường Trường Sa, P.Hòa Hải) đang trong quá trình thi công. Ảnh: Bình Dương.

 Chị L.T.X.H (trú tổ 20, phường Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn), cho biết: “Tôi thường xuyên đi làm qua tuyến đường này. Mỗi lần đi qua đoạn đường mà dự án Hoàng Cường đang xây dựng tôi lại thấy bất an vì cần cẩu thường xuyên vươn ra giữa đường”.

Chị N.T.N (một du khách đến từ Thái Bình) nói: “Tôi chỉ là du khách vào đây du lịch với gia đình nhưng thấy cái cần cầu này là sợ rồi”.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành quy định quản lý sử dụng cần cẩu tháp tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố, thông qua Quy định số 4944/QĐ-UBND ngày 8/7/2015 trong đó có quy định về thời gian và phương thức hoạt động của cần cẩu tháp.

Thời gian 11 giờ trưa rất nhiều phương tiện đang lưu thông nhưng cần cẩu tháp vẫn vô tư hoạt động. Ảnh: Bình Dương.

Cụ thể, trường hợp trong quá trình hoạt động các bộ phận của cần trục tháp như cần, đối trọng, tải, … có phạm vi vận hành phía trên đường giao thông thì không được phép vận hành cần trục trong giờ giao thông đông người (sáng từ 6h00 đến 8h00, trưa từ 11h00 đến 14h00, chiều từ 16h30 đến 18h30). Trường hợp cần thiết phải hoạt động trong khung giờ nêu trên và trường hợp đặc biệt khác, phải được cơ quan chức năng hỗ trợ điều tiết giao thông đảm bảo an toàn.

Không cho phép chuyển tải phía trên các công trình liền kề, công trình lân cận. Không được phép để phần đối trọng của cần trục phía trên đường giao thông, công trình,... khi cần trục không hoạt động.

Sáng ngày 11/10, PV Môi trường & Đô thị Việt Nam đã gửi Sở Xây dựng TP Đà Nẵng văn bản kèm theo hình ảnh với nội dung liên quan đến cần cẩu tháp tại dự án Hoàng Cường. Đến ngày 17/10, văn phòng đại diện Môi trường & Đô thị Việt Nam điện tử tại Đà Nẵng nhận được phản hồi từ Sở Xây dựng Đà Nẵng về nội dung trên.

Thông tin phản hồi báo chí từ Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Bình Dương.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ Môi trường & Đô thi Việt Nam điện tử, Sở Xây dựng đã tổ chức làm việc với chủ đầu tư và đơn vị thi công. Ngày 12/10/2018, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 9478/SXD-CCGĐ yêu cầu chủ đầu tư công trình phải tổ chức chấn chỉnh công tác quản lý, vận hành cần trục tháp tại công trình đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành. Đồng thời, đề nghị UBND quận Ngũ Hành Sơn phối hợp, thường xuyên theo dõi hoạt động cần trục tháp, trường hợp phát hiện hành vi không tuân thủ kỹ thuật an toàn trong sử dụng cần trục tháp, cung cấp thông tin về Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan để kịp thời xử lý.

“Trường hợp tiếp tục phát hiện vi phạm, Sở Xây dựng sẽ xem xét đình chỉ việc sử dụng cần trục tháp phục vụ thi công tại công trình, đồng thời xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định”, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, khẳng định.

Mặc dù UBND TP Đà Nẵng đã có quy định rõ ràng cụ thể về thời gian, phương thức hoạt động của các cần cẩu tháp phục vụ công trình xây dựng nhưng đơn vị thi công dự án Tổ hợp khu du lịch nghỉ dưỡng Hoàng Cường là công ty CP xây dựng Hồng Trí Việt lại bỏ “ngoài tai” những quy định đó. Điều này khiến người dân và du khách vô cùng bất an.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Người dân và du khách “thất kinh” vì cần cẩu tháp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.

Tin mới