Thứ năm, 18/04/2024 09:43 (GMT+7)

Đà Nẵng ra quân dọn dẹp môi trường hưởng ứng chiến dịch “Chung tay vì trái đất xanh”

Bình An -  Chủ nhật, 05/06/2022 19:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đà Nẵng vừa tổ chức lễ phát động “Chung tay hành động vì trái đất xanh” – Hưởng ứng ngày môi trường thế giới và tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022, UBND TP Đà Nẵng vừa tổ chức chương trình “Chung tay Hành động Vì Trái đất Xanh” – “Acting for a Green Earth” tại Quảng trường Hà Khê (đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê).
Chương trình có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, các tổ chức đoàn thể cấp thành phố, doanh nghiệp và hơn 600 cán bộ, công chức, viên chức, các lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn quận Thanh Khê. 
Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, Đà Nẵng sở hữu những bờ biển dài tuyệt đẹp, dòng sông Hàn hiền hòa, môi trường thành phố trong lành, Đà Nẵng còn là điểm đến hấp dẫn bởi một đô thị văn minh, hiện đại. Mỗi người dân thành phố đều vui mừng phấn khởi khi chứng kiến sự vươn mình mạnh mẽ của thành phố với những chủ trương, quyết sách phù hợp trong quá trình phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống.
tm-img-alt
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cùng các đại biểu tham gia khởi động chiến dịch chung tay hành động “Vì Trái đất xanh”.
Tuy nhiên, theo ông Chinh, Đà Nẵng vẫn phải đối mặt với những thách thức trong việc giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thiên tai khó lường,….
Do đó, ông kêu gọi mỗi cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn thành phố chung tay hành động “Vì Trái đất xanh” và tích cực, gương mẫu, trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, cần thúc đẩy các hoạt động triển khai đồng bộ về phân loại, thu gom chất thải tại nguồn; ứng dụng các giải pháp, công nghệ tiên tiến tái chế, xử lý chất thải; Sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên trong sinh hoạt hàng ngày, tập thói quen từ chối sử dụng để giảm thiểu phát thải; đặc biệt là chất thải nhựa và đồ nhựa sử dụng một lần; sử dụng giao thông thân thiện với môi trường; không tiêu thụ, buôn bán, khai thác trái phép các loài động, thực vật hoang dã,…
Đồng thời, tích cực tham gia Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh tại địa phương; tham gia các phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”; chú trọng lồng ghép các hoạt động giáo dục về bảo vệ môi trường, yêu thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học của thành phố... Tất cả vì một thành phố Đà Nẵng xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.
“Chỉ một Trái đất” là Thông điệp hết sức ý nghĩa, nhắc nhở mỗi chúng ta rằng chỉ có duy nhất một “ngôi nhà tự nhiên” chung cần được bảo vệ. Tôi tin tưởng với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, sự hỗ trợ của các đối tác, các tổ chức và bằng sự quyết tâm của tất cả chúng ta, Đà Nẵng sẽ đạt được nhiều thành tích trong công tác bảo vệ môi trường”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh.
Tại buổi lễ phát động, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các tập thể và cá nhân của TP. Đà Nẵng với những thành tích xuất sắc hưởng ứng các phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2021.
Ngoài ra, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cũng trao cờ thi đua của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) vì dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021; trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và biểu trưng cho 18 tập thể và 6 cá nhân đạt giải thưởng môi trường thành phố Đà Nẵng năm 2020.
tm-img-alt
Bộ Tài nguyên và Môi trường vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường của thành phố Đà Nẵng.
tm-img-alt
UBND TP Đà Nẵng tặng bằng khen cho những thành tích xuất sắc trong năm 2021 về vấn đề bảo vệ môi trường cho Chi cục Môi trường Đà Nẵng.
Đồng thời, nhân dịp này, Chi cục Bảo vệ môi trường trao tặng hệ thống lọc nước cho Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) trị giá 50 triệu đồng,...
Sau buổi lễ, hơn 600 người cùng 30 phương tiện cơ giới đã tham gia triển khai công tác vệ sinh môi trường dọc các bãi biển, điểm nóng ô nhiễm khu dân cư. Ngoài ra, các địa phương trên toàn thành phố cũng đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2022.
tm-img-alt
--
tm-img-alt
Các tổ chức, đoàn thể, thanh niên ra quân dọn vệ sinh môi trường dọc bãi biển Đà Nẵng.
Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, từ ngày 1/6 đến 30/8, trên địa bàn Đà Nẵng đã, đang và sẽ diễn ra hơn 48 hoạt động, sự kiện vì môi trường. Trong đó, nổi bật là hội thảo và triển lãm quốc tế về giải pháp và công nghệ xử lý chất thải bảo đảm phát triển bền vững các đô thị tại Việt Nam (WETV Confex); hội thảo khoa học “Hợp tác thúc đẩy Phát triển bền vững kinh tế biển thành phố Đà Nẵng”; diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu thành phố Đà Nẵng năm 2022; ra quân vệ sinh môi trường, nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước trên địa bàn thành phố.
Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng ra quân dọn dẹp môi trường hưởng ứng chiến dịch “Chung tay vì trái đất xanh”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.

Tin mới

Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.