Thứ sáu, 29/03/2024 08:41 (GMT+7)

Đà Nẵng: Sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp Tết Tân Sửu 2021

Đinh Nga -  Thứ tư, 27/01/2021 21:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cận kề, ngành vận tải tại Đà Nẵng đã và đang nỗ lực vào cuộc phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Là thành phố lớn khu vực miền Trung, Đà Nẵng có lợi thế về phương tiện giao thông khi quy tụ cả Nhà ga xe lửa, Bến xe khách và Sân bay quốc tế. Thời điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cận kề, ngành vận tải tại Đà Nẵng đã và đang nỗ lực vào cuộc phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Trao đổi với Môi trường và Đô thị Việt Nam vào sáng 27/1, ông Phạm Lợi, Tổng giám đốc Cty Cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng cho biết, thời điểm cận Tết năm nay, dự báo lượng khách sẽ tăng hơn ngày thường. Hiện tại, Bến xe Trung tâm Đà Nẵng có 37 phòng vé, phục vụ 24/24 từ đây đến sau Tết. Lượng vé về cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách, các hãng xe đều tăng cường 3 đến 4 chuyến xe vào dịp cao điểm Tết Nguyên đán. Giá vé xe Tết dự kiến tăng với mức từ 20% đến 60% theo từng chặng vào thời điểm cụ thể.

Bến xe khách Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết.

 Theo kế hoạch, thời gian phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của Bến xe Trung tâm Đà Nẵng sẽ diễn ra trong 26 ngày, bắt đầu từ ngày 1/2 (tức 20/12 Âm lịch) đến hết ngày 26/2 (tức 15/1 Âm lịch). Cụ thể, trước Tết, từ ngày 1/2 đến ngày 11/2, Bến xe Đà Nẵng tập trung giải tỏa khách các tuyến phía Bắc và Tây Nguyên. Trong đó, tuyến phía Bắc có 363 xe phục vụ khách; tuyến Tây Nguyên có 197 xe. Thời điểm giáp Tết, từ ngày 9/2 (tức 28/12 Âm lịch) đến ngày 11/2 (tức 30/12 Âm lịch), Bến xe Đà Nẵng tập trung giải tỏa khách các tuyến Huế, Đông Hà, Quảng Ngãi, Quy Nhơn và các tuyến đi Quảng Nam.

Năm nay, tuy lượng khách có tăng hơn ngày thường nhưng lại giảm so với thời điểm cận tết những năm trước. Chị Nguyễn Thị Hải, nhân viên bán vé hãng xe Thái Sơn chạy tuyến Đà Nẵng – Đắc Lắc cho biết, năm nay lượng khách đăng ký xe phục vụ Tết không nhiều. Hãng hiện có 4 xe khách giường nằm loại 52 chỗ nhưng mỗi ngày chỉ có 3 chiếc hoạt động và trung bình mỗi xe khi xuất bến chỉ có từ 15 đến 20 khách. Cùng thời điểm này năm trước, các xe của hãng luôn đầy khách nhưng có lẽ do dịch bệnh và kinh tế khó khăn nên năm nay, số lượng khách đi lại giảm sút.

Hành khách tập trung mua vé xe  trong ngày 27/1.

Tại Ga Đà Nẵng, những ngày cận Tết, lượng khách đến mua vé không nhiều. Lý giải về nguyên nhân này, bà Lê Thị Tuyến, Đội Trưởng đội khách vận (Chi nhánh Vận tải đường sắt Đà Nẵng) cho biết, đa phần khách đi tàu đặt mua vé qua mạng trực tuyến. Hiện tại, Ga Đà Nẵng có 4 điểm bán vé Tết nhưng đã giảm bớt 2 và lượng khách đặt vé tàu Tết cũng không nhiều như mọi năm. Giá vé năm nay không tăng so với cùng kỳ năm 2020. Ga Đà Nẵng có chính sách giảm giá vé 30% cho sinh viên trước ngày 20/12 (Âm lịch) và 50% cho trẻ em di chuyển từ ngày 12/2 đến 28/2.

Hành khách xếp hàng tập trung mua vé tàu Tết tại Ga Đà Nẵng.

 Cũng theo bà Tuyến, kế hoạch phục vụ Tết của Ga Đà Nẵng bắt đầu từ ngày 30/1 đến ngày 23/2. Tính đến ngày 27/1, có 5.300 khách đăng ký vé tại Ga Đà Nẵng. Để đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân vào dịp Tết Nguyên đán, tại Ga Đà Nẵng, ngoài đôi tàu SE21/SE22 chạy Đà nẵng - Sài Gòn và ngược lại, vào ngày 15/2, đơn vị lập thêm tàu D1 tuyến Đà Nẵng - Sài Gòn. Vào các ngày 16/2, 17/2, 19/2 và 20/2 đơn vị tiếp tục tăng cường tàu SE27 chạy từ ga Đà Nẵng - Sài Gòn.

Hành khách mua vé tàu Tết tại Ga Đà Nẵng.

Tại sân bay Đà Nẵng vào ngày 27/1, theo quan sát của phóng viên, khu vực dành cho khách quốc tế dừng hoạt động. Khu vực dành cho khách nội địa cũng khá thưa người. Theo Cục Hàng không Việt Nam, tại sân bay Đà Nẵng nói riêng và các sân bay trên cả nước nói chung, do tác động của dịch Covid-19 nên trong giai đoạn Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 (từ ngày 27/1 đến ngày 26/2, các hãng hàng không Việt Nam sẽ không khai thác các đường bay quốc tế như thường lệ mà thay vào tập trung khai thác các đường bay nội địa nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Hành khách đi máy bay tại Sân bay Đà Nẵng vào ngày 27/1.

 Theo đó, trong giai đoạn Tết 2021, các hãng khai thác trung bình hơn 1.000 chuyến bay nội địa/ngày. Cụ thể, Vietnam Airlines và Vasco khai thác trung bình 379 chuyến/ngày, Vietjet Air 371 chuyến/ngày, Bamboo Airways 180 chuyến/ngày, Jestar Pacific 124 chuyến/ngày, Vietravel Airlines 16 chuyến/ngày.  Bên cạnh các chuyến bay vào khung giờ ban ngày, các hãng hàng không Việt Nam sẽ tăng tải khai thác các chuyến vào khung giờ đêm từ 22 giờ đến 7 giờ sáng ngày kế tiếp với tổng số chuyến bay trung bình khoảng 140 đến 150 chuyến/ngày.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp Tết Tân Sửu 2021. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.