Thứ sáu, 19/04/2024 08:26 (GMT+7)

Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm người cấp và dùng 'giấy đi đường' giả

Nguyễn Thúy -  Thứ hai, 02/08/2021 23:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ ngày 3/8, lực lượng chức năng ở Đà Nẵng sẽ kiểm tra, thu giữ giấy đi đường không hợp pháp và thẩm tra xử lý nghiêm trường hợp cấp giấy không đúng, xử lý cả người sử dụng giấy giả để ra đường.

Theo đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 2/8, ông Nguyễn Văn Quảng cho biết, trong ngày đầu, tuần đầu Đà Nẵng thực hiện chỉ thị 05, lượng người ra đường giảm đáng kể. Bí thư Đà Nẵng yêu cầu trong những ngày tới, lực lượng Công an cần tăng cường, bố trí lại chốt hợp lý hơn.

Đồng thời, tổ chức tập huấn cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt về phương thức kiểm tra, nội dung kiểm tra trước khi làm nhiệm vụ, kể cả tình nguyện viên. Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và đặc biệt là khẩn trương trang bị đầy đủ đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt.

Chốt kiểm tra "lý do ra đường" của người dân ở Đà Nẵng.

Đặc biệt, ông Quảng đề nghị từ ngày mai (3/8), các lực lượng tập trung kiểm tra, thu giữ giấy đi đường không hợp pháp và thẩm tra xử lý nghiêm trường hợp cấp giấy không đúng, xử lý cả người sử dụng giấy giả để ra đường.

Bên cạnh đó, tập trung tăng cường lực lượng kiểm tra ở các chốt ở khu dân cư vào giờ cao điểm. Các quận, phường có phương án bố trí lực lượng để có biện pháp xử lý trong trường hợp người dân không đủ điều kiện ra đường.

"Phải ngăn từ khi người dân đi ra khỏi nhà chứ không phải để người ta đi ra đường rồi mới ngăn", Bí thư Đà Nẵng nhấn mạnh.

Lực lượng chức năng ở Đà Nẵng kiểm tra "giấy đi đường" của người dân.

Ngoài ra, Bí thư Đà Nẵng cũng yêu cầu khẩn trương điều chỉnh giấy đi đường, thẩm quyền cấp phép cho các doanh nghiệp, cơ quan được phép hoạt động. Các doanh nghiệp thuộc cấp phường quản lý thì giao cho phường quyết định có được hoạt động theo Chỉ thị 05 hay không. Khi cấp thì giấy bắt buộc phải ghi số quyết định của cấp có thẩm quyền cho đơn vị hoạt động.

Ông Quảng cũng yêu cầu ngày mai phải có danh sách các đơn vị đăng ký và giao lại cho các cơ quan, sở, ban quản lý, quận, huyện và các cơ quan có thẩm quyền quyết định việc cho phép doanh nghiệp được hoạt động nữa hay không.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm người cấp và dùng 'giấy đi đường' giả. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).
Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.