Thứ năm, 25/04/2024 18:26 (GMT+7)

Đà Nẵng: Tạm giữ gần 2 tấn hàng không rõ nguồn gốc sắp bán ra thị trường dịp Tết

Bảo My -  Thứ tư, 23/11/2022 15:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời gian qua, các đối tượng buôn lậu thường sử dụng thủ đoạn bán hàng không có hóa đơn, chứng từ; hoặc sử dụng các hóa đơn, chứng từ xoay vòng cùng các phương thức vận chuyển tinh vi để né tránh lực lượng chức năng.

Ngày 22/11, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tạm giữ số lượng lớn hàng hóa có nhãn mác bằng tiếng nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 21/11, Công an quận Thanh Khê đã kiểm tra đột xuất các kiện hàng được vận chuyển qua Ga hóa vận thuộc Ga đường sắt Đà Nẵng (số 91 Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê).

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 150 thùng hạnh nhân (trọng lượng khoảng 1,7 tấn), 8 thùng hạt dẻ (trọng lượng khoảng 180 kg), 19 kiện hàng thiết bị vệ sinh, 20 kiện máy hút bụi,...

Tạm giữ gần 2 tấn hạnh nhân, hạt dẻ không rõ nguồn gốc sắp bán ra thị trường dịp Tết - Ảnh 1.
Công an quận Thanh Khê kiểm tra các kiện hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ xuất xứ. Ảnh: Internet

Tất cả số hàng hóa này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và đều có nhãn mác bằng tiếng nước ngoài; đồng thời chưa xác định được chủ sở hữu.

Theo Thượng úy Phạm Thị Huế - Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Thanh Khê, đây có thể là hàng buôn lậu, gian lận thương mại được vận chuyển vào Đà Nẵng để chuẩn bị bán ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán. Thời gian qua, các đối tượng buôn lậu thường sử dụng thủ đoạn bán hàng không có hóa đơn, chứng từ; hoặc sử dụng các hóa đơn, chứng từ xoay vòng cùng các phương thức vận chuyển tinh vi để né tránh lực lượng chức năng.

Tạm giữ gần 2 tấn hạnh nhân, hạt dẻ không rõ nguồn gốc sắp bán ra thị trường dịp Tết - Ảnh 2.

Số hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ bị Công an quận Thanh Khê tạm giữ. Ảnh: Internet

Hiện, Công an quận Thanh Khê đã ra quyết định tạm giữ lô hàng trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo nhận định, thời điểm gần Tết Nguyên đán, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại có chiều hướng tăng cao và diễn biến phức tạp. Do đó, công tác kiểm tra, kiểm soát sẽ được các lực lượng chức năng tăng cường trong dịp này./.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Tạm giữ gần 2 tấn hàng không rõ nguồn gốc sắp bán ra thị trường dịp Tết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.