Thứ bảy, 20/04/2024 15:28 (GMT+7)

Đà Nẵng thêm 17 ca COVID-19 mới, trong đó 13 người liên quan BN29187

Nguyễn Thúy -  Thứ hai, 12/07/2021 20:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 12/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID -19 Đà Nẵng cho biết, hôm nay thành phố vừa ghi nhận thêm 17 ca mắc COVID-19, trong đó có 4 ca về từ TP.HCM đã được cách ly tập trung.

Cụ thể, tính đến 18 giờ chiều nay (12/7), Đà Nẵng ghi nhận thêm 13 ca nhiễm COVID-19 là các F1 của các bệnh nhận liên quan đến chuỗi lây nhiễm của bệnh nhân V.H.B (BN 29187, SN 1974, ngụ phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) được phát hiện mắc COVID-19 vào ngày 10/7. Trong số này, có 2 ca làm việc tại Công ty VNPT NET3 - KCN An Đồn, quận Sơn Trà.

Như vậy, kể từ bệnh nhân 29187, Đà Nẵng đã phát hiện thêm 18 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến chùm ca bệnh này. Trong đó, 5 ca COVID-19 được phát hiện trong ngày 11/7 và thêm 13 ca trong ngày 12/7.

Một khu vực tại quận Hải Châu (Đà Nẵng) vừa bị phong tỏa do liên quan đến ca nhiễm COVID-19.

Ngoài ra, hôm nay Đà Nẵng cũng ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19 là người về từ vùng dịch TP.HCM trên chuyến bay VN128, cách ly tại khách sạn Seven Sea 150 Võ Nguyên Giáp, kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 5/7 âm tính. Chuyến bay của 4 người này cũng có bệnh nhân 27910 N.T.D, được phát hiện tại Quảng Nam.

Như Môi trường và Đô thị Việt Nam đã đưa tin, trước đó bệnh nhân 29187 được phát hiện mắc COVID-19 khi tự đi khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ. Ca bệnh này đã chấm dứt chuỗi 9 ngày không có ca mắc COIVD-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng. Hiện, ngành y tế vẫn chưa tìm được nguồn lây liên quan đến bệnh nhân này.

Lấy mẫu xét nghiệm cho nhân viên Công ty VNPT NET3 - KCN An Đồn, nơi đã ghi nhận 4 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Cũng trong hôm nay, UBND quận Hải Châu đã ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế khu vực K27/1 và K27/2 đến K27/26 đường Nguyễn Thành Hãn (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu). Thời gian áp dụng biện pháp cách ly ít nhất đủ 14 ngày và có thể gia hạn thêm.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng thêm 17 ca COVID-19 mới, trong đó 13 người liên quan BN29187. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ