Thứ tư, 24/04/2024 05:19 (GMT+7)

Đà Nẵng thêm 32 ca Covid-19 mới, có 5 công nhân làm trong khu công nghiệp

Bình An -  Thứ ba, 23/11/2021 07:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong 15 ca Covid-19 cộng đồng vừa được ghi nhận tại Đà Nẵng hôm nay (22/11), có 5 người làm việc trong khu công nghiệp.

Tối 22/11, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, hôm nay thành phố này ghi nhận thêm 32 ca mắc Covid-19 mới; gồm có 14 ca đã cách ly, 2 ca trong khu phong tỏa, 1 ca tại chốt kiểm dịch và 15 ca chưa cách ly.

7/7 quận, huyện tại Đà Nẵng ghi nhận ca mắc có nguy cơ lây lan cho cộng đồng: quận Liên Chiểu (10 ca), quận Sơn Trà (5 ca), quận Hải Châu (3 ca), quận Thanh Khê (1 ca), quận Ngũ Hành Sơn (1 ca), quận Cẩm Lệ (1 ca), huyện Hòa Vang (1 ca).

Đặc biệt, trong số 15 ca nhiễm cộng đồng này, có 5 trường hợp làm việc tại công ty Việt Hoa (Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu). Cụ thể, 1 trường hợp được phát hiện khi đến xét nghiệm tại TTYT Liên Chiểu. 4 trường hợp còn lại được Bệnh viện 199 lấy mẫu xét nghiệm tại công ty. Hiện, chuỗi lây nhiễm mới tại công ty Việt Hoa đang được ngành y tế nhận định có nguy cơ cao.

tm-img-alt
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho công nhân tại KCN Hòa Khánh (Đà Nẵng).

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng, xét về mức độ nguy cơ thì trong 32 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới ghi nhận hôm nay có 22 ca có khả năng lây cho cộng đồng và 10 ca không có khả năng lây cho cộng đồng.

Theo ghi nhận, trong những ngày qua, Đà Nẵng liên tục ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng, mỗi ngày trên dưới 10 trường hợp. Hiện, trên địa bàn đang có 12 chuỗi lây nhiễm có nguy cơ cao.

Toàn thành phố đang thiết lập 89 khu vực phong tỏa với 976 hộ (3.927 nhân khẩu); duy trì 18 cơ sở cách ly tập trung, thực hiện cách ly 815 người.

Cộng dồn từ ngày 16/10 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 535 ca mắc Covid-19, trong đó 71 ca về từ ngoại tỉnh.

Cũng trong chiều nay, ông Huỳnh Văn Hùng - Phó chủ tịch UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, trong những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh tuy diễn biến phức tạp trên toàn thành phố, nhưng tại quận Sơn Trà và riêng phường An Hải Bắc đã có dấu hiệu hạ nhiệt số ca bệnh trong cộng đồng. Do đó, bắt đầu từ ngày mai (23/11), UBND TP Đà Nẵng sẽ giảm cấp độ dịch từ cấp độ 3 xuống cấp độ 2 đối với phường An Hải Bắc (giới hạn từ phía bắc đường dẫn cầu Sông Hàn và mép phía tây đường Ngô Quyền đến giáp ranh phường Nại Hiên Đông).

Như vậy, hiện toàn Đà Nẵng chỉ còn phường Nại Hiên Đông là 1/54 phường, xã thuộc vùng dịch cấp độ 3.

Trước đó, từ 6 giờ ngày 14/11, Đà Nẵng đã nâng cấp độ dịch từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 đối với P.An Hải Bắc và P.Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà).

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng thêm 32 ca Covid-19 mới, có 5 công nhân làm trong khu công nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới