Thứ sáu, 29/03/2024 07:28 (GMT+7)

Đà Nẵng: Thông xe hầm chui chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Nam Ha -  Thứ tư, 01/11/2017 10:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau hơn 10 tháng thi công, ngày 1/11, công trình hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương chính thức thông xe kỹ thuật, kịp thời gian phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Sáng 1/11, hầm chui Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ, một trong những công trình trọng điểm của TP Đà Nẵng chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 đã chính thức thông xe, tạo điều kiện cho người dân lưu thông thuận tiện vào giờ tan tầm. Đến dự buổi lễ, có Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng hàng trăm đại biểu, cơ quan báo đài.

Hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương chính thức thông xe vào sáng 1/11

Sau khi cắt băng khánh thành công trình có vốn đầu tư hơn 118 tỷ đồng này, từng dòng phương tiện hỗn hợp nối nhau lưu thông qua hầm, chấm dứt những ngày ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại đây.

Nút giao đường Điện Biên Phủ với đường Nguyễn Tri Phương là vị trí cửa ngõ thành phố, là nơi tập trung của các dòng giao thông và giao nhau của các đường trục chính, có mật độ lưu thông lớn, thường xuyên bị ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm.

Nhằm giải quyết kịp thời tình trạng ùn tắc giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông đô thị, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố Đà Nẵng đã quyết định đầu tư xây dựng công trình Nút giao thông khác mức Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương

Công trình Xây dựng nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương thuộc dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng (sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới). Nút giao được cải tạo dưới hình thức xây dựng hầm chui có kiến trúc dạng hình chữ Y do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở Hạ tầng ưu tiên điều hành dự án.

Công trình được khởi công ngày 29/12/2016, do Ban QLDA Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng làm đơn vị điều hành. Hầm có tổng chiều dài 432 mét, trong đó hầm kín dài 80 mét, hầm hở dài 180 mét và chiều dài đường dẫn 172 mét. Đặc biệt, bề mặt hầm chui về sau sẽ là làn đường ưu tiên cho hệ thống xe buýt BRT.

Thời hạn hoàn thành theo yêu cầu hợp đồng là tháng 12/2017. Sau đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu nhà thầu phấn đấu hoàn thành công trình vào ngày 2/9/2017. Sau nhiều lần gia hạn tiến độ từ ngày 2/9 lên ngày 30/9, rồi ngày 15/10, đến nay công trình mới chính thức thông xe.

Tại lễ thông xe kỹ thuật sáng 1/11, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã biểu dương ngành giao thông, Ban Quản lý dự án, các đơn vị nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và các cơ quan liên quan đã nỗ lực triển khai công trình.

Đặc biệt là nỗ lực không ngừng nghỉ của các công nhân miệt mài trên công trình trong suốt 10 tháng qua để kịp thời hoàn thành, thông xe công trình có ý nghĩa quan trọng này sớm gần 2 tháng so với tiến độ ban đầu.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đã biểu dương, động viên, chia sẻ và trao thưởng 200 triệu đồng của lãnh đạo thành phố cho nhà thầu thi công, anh em công nhân vì đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra 2 tháng.

Một số hình ảnh ghi nhận tại lễ thông xe PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử ghi nhận:

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng đại diện các sở, ngành cắt băng khánh thành hầm chui.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thưởng nóng 200 triệu đồng cho công nhân như đã hứa.

Hầm chui thông thoáng, lưu thông êm thuận.

Các hạng mục bên trong hầm chui đã hoàn thành kịp thời, phục vụ đi lại của người dân và dịp APEC sắp đến.

Hệ thống lan can, hoa trang trí đồng bộ, bắt mắt.

Thông xe hầm chui, giao thông nút Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ - Lê Độ thông thoáng ngay trong giờ cao điểm.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Thông xe hầm chui chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.