Thứ năm, 25/04/2024 22:37 (GMT+7)

Đà Nẵng tuyển chọn 2 Phó giám đốc Sở như thế nào?

Nam Hà -  Thứ bảy, 16/06/2018 08:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

15 thành viên hội đồng tuyển chọn do ông Võ Công Trí, Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng làm chủ tịch sẽ chọn ra 2 ứng viên xuất sắc nhất bổ nhiệm chức vụ PGĐ Sở KH&ĐT.

Ngày 15/6, TP Đà Nẵng tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), do Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Cuộc thi nhằm tuyển chọn 2 người vào vị trí này, gồm 1 PGĐ phụ trách xây dựng cơ bản, 1 PGĐ phụ trách kinh tế đối ngoại, quy hoạch. Hội đồng chấm thi có 15 người, trong đó Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng làm chủ tịch.

Theo ông Võ Ngọc Đồng - Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, hội đồng nhận được 5 hồ sơ của ứng viên hiện đều là công chức Sở KH&ĐT đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi.

Các ứng viên bao gồm: Trần Văn Mẫn (SN 1987, Trưởng phòng Đấu thầu, Thẩm định và giám sát đầu tư); Nguyễn Thị Thu Nguyệt (SN 1975, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh); Lê Thị Kim Phương (SN 1977, Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại); Nguyễn Đình Tuấn (SN 1972, Trưởng phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân); Lê Thanh Tùng (SN 1978, Trưởng phòng Tổng hợp, Quy hoạch). 

4 ứng viên thi tuyển chức danh Phó giám đốc Sở KH&ĐT Đà Nẵng. Ảnh: Danang.gov.vn

 Tuy nhiên, sau đó, ông Trần Văn Mẫn có đơn xin không tham gia kỳ thi tuyển và được Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương. Còn lại 4 ứng viên đều có mặt tại buổi thi sáng nay. Các ứng viên sẽ trải qua hai vòng thi gồm thi viết và thi trình bày đề án.

Được biết, từ đầu năm 2018 đến nay, Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng chỉ có 1 Giám đốc và 1 Phó giám đốc sau khi 2 Phó giám đốc là ông Trần Phước Sơn chuyển qua làm Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Văn Thanh nghỉ hưu từ năm 2017.

Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí cho biết, TP thực hiện thí điểm việc tuyển chọn lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển từ năm 2006.

Sau một thời gian tạm dừng, mới đây, Đà Nẵng tiếp tục được Bộ Chính trị chọn là một trong 22 địa phương thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng.

Năm 2013, TP Đà Nẵng đã tổ chức thi tuyển chức danh Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội thuộc UBND TP (chức danh tương đương Phó giám đốc Sở thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý) và năm 2015 đã tổ chức thành công kỳ thi tuyển chọn Giám đốc Sở Xây dựng.

Theo tìm hiểu, sắp đến các sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Công Thương cũng sẽ tổ chức thi tuyển để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương trở lên.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng tuyển chọn 2 Phó giám đốc Sở như thế nào?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.