Thứ năm, 28/03/2024 17:16 (GMT+7)

Đà Nẵng: Xây nhà làm hư đường Trần Văn Trứ do vỡ bể chứa nước ngầm?

Đinh Nga -  Thứ tư, 14/07/2021 08:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những ngày qua, dư luận Đà Nẵng quan tâm đến việc thi công Dự án Tòa tháp ven sông do Cty TNHH MTV Sun Frontier làm chủ đầu tư tại phường Bình Thuận gây sụt lún, hư hỏng đường Trần Văn Trứ.

Cụ thể, trong biên bản sự việc do Công ty Cổ phần cầu đường Đà Nẵng (Cty CPCĐĐN), là nhà thầu bảo dưỡng đường Trần Văn Trứ lập ngày 5/7 xác định, do việc thi công móng hầm Tòa nhà Tháp ven sông khiến nút giao Trần Văn Trứ - Bình Minh 5 (góc Đông Nam nút giao) mặt đường, vỉa hè bị hư hỏng, lún gãy với kích thước dài 30m, rộng 10m, sâu 0,5 đến 0,7m. Ngoài ra, một số hạng mục khác như: thoát nước, điện lưới, cây xanh, điện chiếu sáng… cũng bị ảnh hưởng.

Vỉa hè đường Trần Văn Trứ bị hư hỏng do thi công móng Tòa Tháp ven sông.

Đây là sự việc đáng lo ngại khi công trình xây dựng nhà cao tầng, mới thi công phần móng tầng hầm đã xảy ra ảnh hưởng đến công trình lân cận. Tìm hiểu về nguyên nhân vụ việc, ngày 13/7, Phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Chương, Giám đốc dự án Tòa nhà Tháp ven sông.

Theo ông Chương, dự án bao gồm xây dựng 31 tầng (2 tầng hầm và 29 tầng nổi), bắt đầu triển khai từ đầu năm 2020.  Do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài nên tiến độ bị chậm, mãi đến tháng 4/2021 mới bắt đầu thi công đào móng. Hiện nay, dự án đang triển khai thi công đào đất để làm móng tầng hầm, dự kiến sâu 9m, mới đào được 7m thì xảy ra hiện tượng sụt lún, nứt đường và vỉa hè tuyến Trần Văn Trứ.

Dự án  Tòa tháp ven sông được thi công tại P.Bình Thuận (Q.Hải Châu)

Về sự việc này, ngày 7/7, phía Chủ đầu tư là Cty TNHH MTV Sun Frontier gửi văn bản số 16/2021/Sun Frontier tới Sở Xây dựng Đà Nẵng, có đánh giá nguyên nhân thi công công trình Tòa tháp ven sông làm ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng kỹ thuật lân cận. Văn bản do ông Nguyễn Huy Cường, Tổng giám đốc Cty TNHH MTV Sun Frontier tại TPHCM ký ban hành nêu rõ:

“Trong quá trình thực hiện dự án, tổng thầu D&D đã tiến hành xin phép sử dụng một phần vỉa hè cho việc bố trí máy móc, thiết bị phục vụ thi công. Khu vực vỉa hè đã được làm hàng rào che chắn bảo vệ dự án. Việc thi công đào và vận chuyển đất tầng hầm, nhà thầu đã sử dụng các trang thiết bị xe cơ giới, máy móc phục vụ đào và vận chuyển đất trong quá trình thi công. Mặt khác, xe vận chuyển đất thường xuyên ra vào công trình nên đã gây ra hiện tượng sụt lún vỉa hè và hư hỏng tạm thời kết cấu thảm nhựa tuyến đường Trần Văn Trứ và Bình Minh 5”.

Ngoài nguyên nhân này, trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Chương, Giám đốc Dự án Tòa tháp ven sông còn cho biết thêm, việc hư đường và vỉa hè  tuyến Trần Văn Trứ còn là do vỡ bể chứa nước ngầm tại công trình xây dựng vào đêm 4/7.

Theo ông Chương, quá trình đào móng tầng hầm, đơn vị thi công có xây bể chứa nước ngầm tại khu vực góc đường Trần Văn Trứ và Bình Minh 5, xử lý lọc trước khi thải ra môi trường. Dung tích bể chứa này khoảng 5 khối.

Tối ngày 4/7, bể chứa nước này bất ngờ bị vỡ. Lượng nước khá lớn đổ ra công trình, gây sạt lở vỉa hè đường Trần Văn Trứ. Ngoài ra, một một lượng lớn đất bị xói lở, chảy theo vách ngăn bê tông chống sạt lở, tràn xuống phần móng đang đào khiến cho một góc đường Trần Văn Trứ và Bình Minh 5 bị sụt, lún. Cũng theo ông Chương, khi sự việc xảy ra, đơn vị thi công đã phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Trần Văn Trứ.

Chủ đầu tư dự án Tòa tháp ven sông đã khắc phục xong mặt đường Trần Văn Trứ bị hư hỏng.

Để rộng đường dư luận, phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia, kỹ sư xây dựng về hiện tượng đào móng thi công tòa nhà 31 tầng làm ảnh hưởng đến công trình hạ tầng kỹ thuật lân cận, nhất là sụt lún và nứt đường.

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Quang Hưng, Trưởng khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, việc thi công tầng hầm ảnh hưởng đến công trình lân cận có rất nhiều nguyên nhân. Về hiện tượng  nứt mặt đường thì phải điều tra hồ sơ kỹ càng mới xác định được. Muốn làm rõ việc này thường thì phải mời 1 đơn vị có chức năng kiểm định công trình để kiểm tra, đánh giá và đưa ra kết luận.

Còn kỹ sư xây dựng Nguyễn Mạnh Hùng trú Đà Nẵng thì cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc thi công móng tầng hầm gây sụt lún, nứt đường. Do chưa quan sát hiện trường nên không thể đánh giá chính xác được lý do là gì. Nhiều khả năng là do thi công không tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng, chưa khảo sát chặt chẽ địa chất của công trình. Cũng có thể là biện pháp thi công chưa hợp lý, cụ thể là chưa có biện pháp ngăn ngừa sụt lún công trình lân cận.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường hôm ngày 5/7 để lập biên bản làm việc hư đường Trần Văn Trứ, ông Nguyễn Duy Khánh, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng 1 thuộc Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông Đà Nẵng cho biết, quá trình thảo luận, phía chủ đầu tư ký vào biên bản, thống nhất nguyên nhân là do thi công móng hầm tòa nhà Tháp ven sông gây ra. Việc khắc phục sự cố làm hư đường Trần Văn Trứ và bàn giao cho đơn vị quản lý sẽ được thực hiện theo Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND của UBND Đà Nẵng.

Đơn vị thi công đang khắc phục hư hỏng vỉa hè đường Trần Văn Trứ.

Trong một diễn biến khác, sau khi trao đổi trực tiếp tại văn phòng làm việc, phóng viên ngỏ ý muốn ghi hình hiện trường công trình, trong đó có vị trí vỡ bể chứa nước thi công phần móng của dự án Tòa tháp ven sông nhưng ông Lê Văn Chương từ chối với lý do liên quan đến sức bán hàng của dự án.

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.                                                                                                                                           

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Xây nhà làm hư đường Trần Văn Trứ do vỡ bể chứa nước ngầm?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

TP.HCM: Đường biến thành… chợ ở xã Xuân Thới Thượng
Không chỉ xây dựng trái phép, hiện nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn còn xảy ra tình trạng chợ “cóc”, chợ tạm “mọc” ngay trên vỉa hè, lòng đường, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.