Thứ sáu, 19/04/2024 13:02 (GMT+7)

Đà Nẵng:Tái chế lốp xe cũ thành những vật dụng thân thiện môi trường

MTĐT -  Thứ năm, 30/07/2020 08:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Không chỉ thiết kế ra mô hình thư viện thanh niên, trong thời gian dịch Covid- 19 hoành hành, Huy đã sáng chế ra máy rửa tay tự động có cảm biến.

Những chiếc lốp xe cũ tưởng chừng vô dụng đã trở nên hữu ích khi được các bạn đoàn viên, thanh niên TP. Đà Nẵng tái chế thành những vật dụng vừa dễ thương vừa có giá trị thực tiễn, góp phần bảo vệ môi trường, tạo không gian vui chơi, học tập cho các em thiếu nhi.

Với mong muốn lan tỏa thói quen đọc sách giúp cho các bạn trẻ, nhất là các em thiếu nhi tiếp cận kiến thức hay bổ ích, thời gian qua, các bạn đoàn viên ở các phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tái chế lốp xe ô tô cũ thành thư viện đọc sách và nhiều mô hình thân thiện với môi trường.

Hưởng ứng cuộc thi “Hành trình thứ hai của lốp xe” do Trung ương đoàn phát động từ tháng 6/2019, Đoàn phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã xây dựng mô hình thư viện xanh được trang trí chủ yếu là các lốp xe ô tô cũ. Mô hình đã giành giải khuyến khích trong cuộc thi “Hành trình thứ hai của lốp xe”.

Hành trình thứ hai của lốp xe trở thành những chiếc bàn ghế xinh xắn cho các em vui chơi, đọc sách trong thư viện xanh

Được biết, mô hình này là sáng kiến của bạn Phan Lê Ngọc Huy (SN 1998), Ủy viên Hội liên hiệp thanh niên, Phó Chủ nhiệm CLB Kỹ năng phường Hòa Thuận Đông. Từ bàn tay khéo léo của mình, những lốp xe ô tô cũ bỏ đi của các công ty, các tiệm sửa xe Huy cùng các bạn đoàn viên, thanh niên đã mang về, chùi rửa sạch sẽ rồi sơn sửa lại tạo thành những hình vui nhộn, sắp xếp, trang trí thành các vật hữu ích như bàn ghế, kệ sách, chậu hoa… Cùng với không gian có nhiều cây xanh, mô hình đã thực sự trở thành không gian vui chơi, khám phá của em nhỏ đến tham quan và đọc sách.

Không chỉ thiết kế ra mô hình thư viện thanh niên, trong thời gian dịch Covid- 19 hoành hành, Huy đã sáng chế ra máy rửa tay tự động có cảm biến. Hiện đã có hơn 100 chiếc máy được làm theo mô hình của Huy đặt ở trong và ngoài thành phố.

Những chiếc lốp xe được tái chế làm thành ghế xích đu tại các khu vui chơi

Còn ở phường Xuân Hà và phường Thanh Khê Đông thuộc quận Thanh Khê, Đà Nẵng, các đoàn viên của 2 phường này đã dùng những lốp xe cũ để tái chế thành những dụng cụ đồ chơi trong 2 khu vui chơi của phường cho các em thiếu nhi.

Để có được 2 khu vui chơi này, các đoàn viên, thanh niên quận Thanh Khê đã phải tranh thủ những ngày nghỉ, những đêm ngoài giờ làm việc đi xin lốp xe, rồi hì hụi cắt, đục, sơn thành những chiếc bập bênh, những chiếc ghế xích đu, những hình nộm ngộ nghĩnh cho các em có thêm trò để chơi, thư giãn trong những ngày hè. Các khu vui chơi này không chỉ cho trẻ một không gian giải trí lành mạnh, sáng tạo mà còn góp phần truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường, hình thành thói quen tiết kiệm trong đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi.

Ông Nguyễn Duy Thành – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết, mô hình thư viện thanh niên sử dụng lốp xe cũ của Đoàn phường Hòa Thuận Đông  là một trong những mô hình nổi trội của Thành đoàn trong việc cải tạo cảnh quan, tạo nên thiết chế văn hóa cho thanh thiếu nhi. Mô hình lốp xe ô tô cũng góp phần tạo cho góc xanh thanh niên thêm khang trang, xanh – sạch – đẹp hơn, phục vụ cho cộng đồng tốt hơn.

Kể từ khi triển khai đến nay, trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã có gần 30 mô hình tái chế lốp xe cũ. Các mô hình này không chỉ tạo không gian vui chơi, đọc sách cho cộng đồng mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng nói chung và các em thiếu nhi nói riêng.

Trong thời gian tới, tiếp tục hưởng ứng và phát huy hiệu quả của Hành trình thứ 2 của lốp xe, Thành Đoàn Đà Nẵng sẽ triển khai rộng khắp tại 7/7 quận Đoàn với 56 Đoàn phường để ứng dụng mô hình tái chế lốp xe cũ vào các công trình xanh của thanh niên, góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường.

Trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch Covid-19, thầy cô trường Tiểu học Núi Thành đã mày mò trang trí lại ngôi trường để tạo cho các em sự bất ngờ, giúp các em có được niềm vui, sự thích thú khi quay lại trường học. Ý tưởng này là của thầy giáo Trương Hoàng Thanh – Giáo viên Mỹ thuật của trường.

Ngoài việc sơn phết lại không gian trong trường bằng việc tái hiện các trò chơi dân gian, những câu chuyện cổ tích và hình ảnh vooc chà vá chân nâu của bán đảo Sơn Trà, thầy Thanh còn tái hiện những sinh vật biển sinh động bằng những hình vẽ 3D dễ thương được trang trí bằng những lốp xe cũ.

Chú cua có bụng màu xanh, cô mực màu tím, chị sao biển màu đỏ… tất cả đều có bụng tròn to được làm bằng những chiếc lốp xe và từ trong bụng lại mọc thêm ra những cái cây xinh xắn.

Những bức tranh 3D không chỉ làm cho không gian của trường thêm sinh động mà còn giúp các em thêm yêu đại dương, yêu các sinh vật biển, cho các em không gian xanh - sạch - đẹp để vui chơi, học tập.

Riêng tại ngôi trường tiểu học Núi Thành (Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng) thì hành trình của những chiếc lốp xe cũ là những hình hài dễ thương, bắt mắt của các sinh vật biển như bạch tuộc, cua, sao biển, cá…

Thầy giáo Trương Hoàng Thanh đã dùng những chiếc lốp xe để vẽ những sinh vật biển vô cùng ngộ nghĩnh, dễ thương

Trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch Covid-19, thầy cô trường Tiểu học Núi Thành đã mày mò trang trí lại ngôi trường để tạo cho các em sự bất ngờ, giúp các em có được niềm vui, sự thích thú khi quay lại trường học. Ý tưởng này là của thầy giáo Trương Hoàng Thanh – Giáo viên Mỹ thuật của trường.

Ngoài việc sơn phết lại không gian trong trường bằng việc tái hiện các trò chơi dân gian, những câu chuyện cổ tích và hình ảnh vooc chà vá chân nâu của bán đảo Sơn Trà, thầy Thanh còn tái hiện những sinh vật biển sinh động bằng những hình vẽ 3D dễ thương được trang trí bằng những lốp xe cũ.

Chú cua có bụng màu xanh, cô mực màu tím, chị sao biển màu đỏ… tất cả đều có bụng tròn to được làm bằng những chiếc lốp xe và từ trong bụng lại mọc thêm ra những cái cây xinh xắn.

Những bức tranh 3D không chỉ làm cho không gian của trường thêm sinh động mà còn giúp các em thêm yêu đại dương, yêu các sinh vật biển, cho các em không gian xanh - sạch - đẹp để vui chơi, học tập.

Theo Phạm Yến/Báo TNMT

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng:Tái chế lốp xe cũ thành những vật dụng thân thiện môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Biến xơ mướp thành nguyên liệu thời trang độc đáo
Nảy sinh ý tưởng tận dụng nguồn nguyên liệu bỏ phí từ cây mướp, vốn rất dồi dào tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Loofaa đã có cách làm sáng tạo biến xơ mướp thành nguyên liệu “xanh” cho những sản phẩm thời trang độc đáo và thân thiện với môi trường.

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?