Thứ năm, 18/04/2024 08:33 (GMT+7)

Đã xác định nguyên nhân sự cố cháy tòa nhà Landmark 81

MTĐT -  Thứ bảy, 11/08/2018 21:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sự cố bước đầu được xác định là do sỉ hàn bắn vào xốp bảo ôn tại khu vực đang thi công gây cháy.

Ban quản lý Khu đô thị Vinhomes Central Park vừa có thông tin chính thức liên quan đến sự việc tại toà nhà Landmark 81 chiều 11/8.

Theo đó, khoảng 15h30 chiều 11/8, nhiều người dân phát hiện khói đen bốc lên từ một tầng cao của tòa nhà Landmark 81.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng PCCC quận Bình Thạnh, TP.HCM đã điều tám xe chuyên dụng và 42 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tuy nhiên, sự cố đã được lực lượng tại chỗ xử lý.

Đám cháy được xác định phát ra ở tầng 64 tòa nhà. Ảnh Zing.vn

Theo thông tin từ Ban quản lý tòa nhà cho biết, sự cố xảy ra ở tầng 64 đang thi công tại tòa nhà Landmark 81. Lý do là trong quá trình thi công sỉ hàn đã bắn vào xốp bảo ôn, gây cháy. Được biết, ngay khi sự cố xảy ra, lực lượng tại chỗ đã kịp thời xử lý nên vụ cháy không gây thiệt hại gì về tài sản và con người.

Mặc dù đám cháy nhỏ và được dập tắt ngay nhưng vì chất liệu bị cháy là xốp nên gây ra khá nhiều khói đen tỏa ra từ khu vực này.

Theo thông tin từ ban quản lý toà nhà, ngay sau khi sự việc xảy ra đã tiến hành làm việc với các bên đặc biệt là nhà thầu đang thi công để nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và nâng cao ý thức kiểm soát an toàn lao động cũng như giám sát nghiêm ngặt công tác PCCC.

Hiện Landmark 81 là tòa nhà cao nhất Việt Nam, nằm trong top những tòa nhà cao nhất thế giới. 

H.N

Bạn đang đọc bài viết Đã xác định nguyên nhân sự cố cháy tòa nhà Landmark 81. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bạc Liêu: Tưng bừng lễ hội Nghinh Ông
Chiều ngày 17/4, tại Lăng Ông Nam Hải (ấp 2, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) đã diễn ra Lễ Khai mạc Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải lần thứ XXI năm 2024.

Tin mới

Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.