Thứ năm, 25/04/2024 16:51 (GMT+7)

Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội khai giảng năm học mới 2021-2022

Hoài Thu -  Thứ bảy, 09/10/2021 14:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 09/10, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến, chào đón tân sinh viên đại học hệ chính quy Khóa 26.

Tham dự Lễ khai giảng có sự hiện diện của các Thầy giáo trong Ban Giám hiệu nhà trường; Đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên, các vị đại biểu, khách quý cùng đại diện lãnh đạo Khoa, các đơn vị trực thuộc và toàn thể tân sinh viên Khóa 26.

Ngày khai giảng đối với sinh viên là ngày lễ trọng đại, đánh dấu một bước chuyển tiếp quan trọng từ học sinh THPT thành sinh viên đại học. Với ý nghĩa quan trọng như vậy, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội luôn coi ngày khai giảng năm học mới là một sự kiện quan trọng bậc nhất trong mỗi năm học. Hơn thế, Lễ khai giảng năm học năm nay rất đặc biệt đối với các tân sinh viên Khóa 26 – thế hệ sinh viên đánh dấu cột mốc 25 năm hình thành và phát triển của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Với ý nghĩa quan trọng như vậy, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội luôn coi trọng ngày khai giảng năm học mới là một sự kiện quan trọng bậc nhất trong mỗi năm học.

Phát biểu tại lễ khai giảng, thay mặt Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu, GS.TS. Đinh Văn Tiến, Phó Hiệu trưởng thường trực nhà trường nhiệt liệt chúc mừng và chào đón những tân sinh viên Khóa 26, đồng thời cho biết, quy mô đào tạo Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là 25.000 học viên và sinh viên, với 38 ngành học thuộc 3 cấp đào tạo: 01chuyên ngành Tiến sĩ; 10 chuyên ngành thạc sĩ, 27 chuyên ngành đại học.

tm-img-alt
GS.TS. Đinh Văn Tiến, Phó Hiệu trưởng thường trực nhà trường phát biểu tạị buổi lễ khai giảng. 

Năm học 2021-2022 là năm thứ 2 Nhà trường chủ động thích ứng cơ chế vừa học trực tiếp tập trung tại trường, vừa phải học trực tuyến do dịch bệnh Covid-19. Trong điều kiện như vậy, bên cạnh những thuận lợi nhà trường cũng gặp không ít khó khăn và thách thức, nhưng toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên đã đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vươn lên đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm học 2020-2021; các chỉ tiêu thuộc Chiến lược phát triển trường, giai đoạn 2018-2022, tầm nhìn 2030 đã cơ bản hoàn thành, trong đó, Trường hoàn thành và đạt về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí, đạt trình độ chuẩn quốc gia và từng bước tiếp cận chuẩn quốc tế.

Có được những thành tựu trên, bên cạnh sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên, nhà trường còn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các Bộ, Ngành, địa phương, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.

Tại buổi Lễ, GS.TS. Đinh Văn Tiến, Phó Hiệu trưởng thường trực nhà trường đã khẳng định các em sinh viên đã lựa chọn đúng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội để học tập và khởi nghiệp. Đồng thời nhắc nhở, dặn dò các tân sinh viên trước khi bắt đầu quãng thời gian học tập tại trường phải chủ động và tự giác lập cho mình một kế hoạch học tập và rèn luyện, vừa học tập kiến thức chuyên môn, thực hành kỹ năng; vừa trau dồi đạo đức và đam mê nghề nghiệp, cùng tận dụng tối đa thời gian để học tập nghiên cứu, để sau khi tốt nghiệp ra trường, mỗi em có được việc làm phù hợp và cơ hội phát triển.

Nhà trường luôn đồng hành cùng các em trong suốt khóa học để giúp các sinh viên trở thành những công dân tốt, những kỹ sư, cử nhân, thầy thuốc giỏi, có đủ kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế tham gia thị trường lao động toàn cầu. Nhà trường cam kết sẽ tạo môi trường tốt nhất cho sinh viên em học tập và rèn luyện, các sinh viên sẽ được học trong một nhà trường có cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại; với chương trình đào tạo tiến tiến, với đội ngũ cán bộ, giảng viên giàu kinh nghiệm, có trình độ cao, tâm huyết với nghề, tận tâm với sinh viên. Nhà trường sẽ thực hiện mô hình đào tạo gắn liền với doanh nghiệp, sinh viên khối ngành sức khỏe gắn liền với học thực hành tại các bênh viện lớn của Trung ương và Thành phố. Ngoài kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, thành thạo ít nhất một ngoại ngữ và kỹ năng thực hành ứng dụng CNTT, sinh viên học tập tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội còn được trang bị thêm nhiều kỹ năng mềm và kỹ năng hội nhập. Đây là cơ sở để phấn đấu đạt tỷ lệ từ 90% sinh viên trở lên có việc làm sau tốt nghiệp.

tm-img-alt
Sáng ngày 09/10, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến.

Năm học 2021-2022 sẽ là năm học khó khăn, đầy thách thức trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.  Năm học 2021-2022 cũng là năm đầu tiên toàn ngành giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; toàn Trường phấn đấu thực hiện toàn diện các mục tiêu của Chiến lược phát triển trường, giai đoạn 2018-2022, tầm nhìn 2030 và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2021-2022 đã đề ra.

GS.TS. Đinh Văn Tiến, Phó Hiệu trưởng thường trực nhà trường cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến các tân sinh viên và mong muốn các em rèn luyện, học tập hết mình với nhiệt huyết tuổi trẻ, lĩnh hội được những tri thức, khoa học và công nghệ tiên tiến trong giai đoạn hội nhập quốc tế, làm nền tảng cho sự phát triển của bản thân trong tương lai để cống hiến nhiều hơn vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp.

Với tình cảm xúc động trong ngày khai giảng, Vũ Thị Phương Nga, lớp YK26.01 đã thay mặt cho hàng nghìn tân sinh viên khóa 26, phát biểu cảm nghĩ của mình, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Lãnh đạo Nhà trường, các thầy cô giáo, các cán bộ nhân viên của đơn vị trực thuộc trường, các nhà tài trợ và hứa quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện để sớm trở thành những cán bộ vừa hồng vừa chuyên, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

tm-img-alt
Sinh viên Vũ Thị Phương Nga, lớp YK26.01 đã thay mặt cho hàng nghìn tân sinh viên khóa 26, phát biểu cảm nghĩ của mình trong ngày lễ khai giảng.

Trong bài phát biểu, sinh viên Vũ Thị Phương Nga xúc động chia sẻ: “Sau bao mơ ước hoài bão suốt 12 năm học phổ thông, giờ đây, chúng em đã vinh dự và tự hào trở thành lớp sinh viên khóa 26 của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Qua 25 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Nhà trường đã tạo dựng được cơ ngơi bề thế khang trang, đội ngũ các thầy cô giáo trình độ cao, đầy uy tín; chúng em là những thế hệ tiếp theo được học tập và tu dưỡng dưới mái trường với sứ mệnh đào tạo “các nhà kinh tế, kỹ thuật, công nghệ thực hành, các y bác sỹ, dược sỹ giàu y đức, giỏi y thuật” tạo nguồn nhân lực nòng cốt cho đất nước”.

tm-img-alt
Tại buổi Lễ, các nhà tài trợ cũng đã trao tặng những suất học bổng giá trị dành cho các sinh viên tiên tiến, sinh viên vượt khó, sinh viên nghèo của nhà trường.

Cũng tại buổi Lễ, các nhà tài trợ cũng đã trao tặng những suất học bổng giá trị dành cho các sinh viên tiên tiến, sinh viên vượt khó, sinh viên nghèo của nhà trường. Đó là: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank, chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Tây Hồ, Công ty CP Gỗ An Cường, Công ty Cổ phần phát triển giáo dục quốc tế Lepoca.

Chúng ta tin tưởng sinh viên K26 sẽ phát huy mọi năng lực trong học tập, rèn luyện tại trường sẽ trưởng thành khi ra trường, đem công sức và kiến thức của mình phục vụ cho dân, cho nước.

Bạn đang đọc bài viết Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội khai giảng năm học mới 2021-2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.