Thứ sáu, 26/04/2024 02:43 (GMT+7)

Đại học Quốc gia Hà Nội tăng lệ phí thi đánh giá năng lực năm 2023

Song Lam -  Thứ hai, 02/01/2023 09:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội, mức lệ phí 500.000 đồng/lượt thi được tính đúng, tính đủ, lấy thu bù chi, nhà trường chỉ còn hỗ trợ phần nhỏ trong chi phí tổ chức thi HSA.

tm-img-alt
Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, lệ phí thi đánh giá năng lực được xây dựng trên nguyên tắc tính đúng, đủ chi phí tổ chức trên quy mô lớn, phải thuê khoán hạ tầng, nhân lực và bổ sung 25% câu hỏi mới vào ngân hàng đề thi mỗi năm.

Lệ phí chuẩn của kỳ thi dao động 586.000 - 625.000 đồng/lượt thi/thí sinh. Tuy nhiên, năm 2022, do ảnh hưởng dịch COVID-19, trường hỗ trợ 50% lệ phí, thí sinh chỉ nộp 300.000 đồng/lượt thi.

Theo ông Thảo, năm nay tình hình COVID-19 cơ bản được kiểm soát trên cả nước và để thực hiện nhiệm vụ tổ chức kỳ thi độc lập, Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt Đề án thi đánh giá năng lực 2023 với mức lệ phí 500.000 đồng/lượt thi. Thí sinh cần nộp lệ phí trực tuyến trong vòng 96 tiếng (4 ngày) từ khi hoàn thành đăng ký dự thi. Ông cũng lưu ý lệ phí này không được hoàn trả lại.

Trường cũng quy định, thí sinh được đăng ký tối đa hai lượt thi đánh giá năng lực trong năm 2023, mỗi lần thi cách nhau ít nhất 28 ngày. Ông Thảo lý giải, việc này xuất phát từ thực tế hơn 20.000 thí sinh dự thi trên hai lần trong năm 2022, nhưng điểm không đổi, gây lãng phí và ảnh hưởng đến các thí sinh khác.

Ngoài ra, nếu bị đình chỉ, thí sinh không chỉ bị hủy kết quả của lượt thi đó mà còn bị hủy cả lượt chưa thi. Về cấu trúc bài thi đánh giá năng lực HSA năm 2023, ông Thảo cho biết không có điều chỉnh nào. Các bước đăng ký dự thi cũng không thay đổi so với năm 2022, nhưng thí sinh cần điền chính xác địa chỉ, tránh thất lạc giấy tờ.

Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tổ chức 8 đợt thi đánh giá năng lực năm 2023, bắt đầu từ ngày 10/3 đến hết 4/6, ước tính phục vụ trên 70.000 lượt thí sinh. Thí sinh bắt đầu đăng ký từ 6/2 cho các đợt thi tháng 3-4, đến 18/3 đăng ký cho các đợt tháng 5-6. Số địa điểm thi là 17, tăng 2 điểm thi so với năm 2022.

Bạn đang đọc bài viết Đại học Quốc gia Hà Nội tăng lệ phí thi đánh giá năng lực năm 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.