Thứ sáu, 26/04/2024 03:07 (GMT+7)

Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng Xuân -  Chủ nhật, 26/12/2021 11:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 25/12/2021, tại Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III.

tm-img-alt
Khung cảnh Đại hội

Tham dự Đại hội, về phía đại biểu khách mời có ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Lê Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp; ông Lê Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Nội chính, Ban Nội chính Trung ương; ông Bùi Huy Thành, Phó Vụ trưởng Vụ 5, Ban Tổ chức Trung ương cùng đại diện Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp.

Về phía Liên đoàn Luật sư Việt Nam có Tiến sĩ, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Luật sư, Tiến sĩ Phan Trung Hoài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Luật sư Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các Luật sư là Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc và 351 đại biểu Luật sư tham dự Đại hội.

Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III đã tổng kết công tác nhiệm kỳ II (2015-2021) và đề ra phương hướng công tác nhiệm kỳ III (2021-2026), nhận diện, đánh giá những đầy đủ những khó khăn, thách thức trong xây dựng Liên đoàn Luật sư Việt Nam, phát triển đội ngũ Luật sư và nghề Luật sư trong nhiệm kỳ tới.

Nhiệm kỳ II Liên đoàn Luật sư Việt Nam (2015-2021) được bắt đầu từ ngày 19/4/2015 cho đến nay đã được hơn 6 năm với nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Trong nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Luật sư Việt Nam ghi nhận sự đóng góp của các Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật và đội ngũ Luật sư cả nước trong việc hoàn thành tổ chức thành công Đại hội Đoàn Luật sư nhiệm kỳ, tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III. Sự phấn đấu, nỗ lực của các Luật sư thời gian qua đã làm nên thương hiệu, uy tín Luật sư trong nước và quốc tế, hỗ trợ cho người dân, xã hội. Từ đó, đội ngũ Luật sư đã nhận được sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III sẽ tập trung thảo luận các nội dung quan trọng: Thảo luận, thông qua Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ II (2015-2021) và phương hướng công tác nhiệm kỳ III (2021-2026) của Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Báo cáo kiểm điểm công tác nhiệm kỳ II của Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ và Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Thông qua Báo cáo công tác tài chính nhiệm kỳ II và phương hướng công tác tài chính nhiệm kỳ III của Liên đoàn; Thông qua dự thảo Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (sửa đổi); Bầu các cơ quan và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ III; Quyết định một số vấn đề khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội.

Bạn đang đọc bài viết Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III nhiệm kỳ 2021-2026. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.