Thứ sáu, 26/04/2024 02:15 (GMT+7)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 Hội Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam (Nhiệm kỳ 2021-2026)

MTĐT -  Thứ ba, 29/03/2022 22:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam đã bầu ra Ban chấp hành gồm 51 người. PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, Vụ trưởng vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế) làm chủ tịch Hội.

tm-img-alt
Ban Chấp hành Hội Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt. Ảnh: Tư liệu

Chiều 29/3/2022, Hội Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 (nhiệm kỳ 2021-2026).

Hội Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam được thành lập vào tháng 6/2007 đến nay gần 15 năm, các hoạt động của Hội đã đóng góp không nhỏ vào sự thành công trong công tác phòng, chống HIV/AIDS của nước ta thời gian qua: Tuyên truyền và huy động cộng đồng tham gia phòng chống HIV; chia sẻ kiến thức cho cộng đồng hiểu về HIV và tham gia phản biện các văn bản pháp qui của Nhà nước…

Hội đã tìm kiếm các nguồn lực, phối hợp với các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan biên soạn tài liệu và tổ chức đào tạo cho người nhiễm HIV tự nguyện, còn sức khỏe và có trình độ văn hóa trở thành các "nhân viên chăm sóc đồng đẳng HIV/AIDS"; tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, năng lực quản lý, kiến thức, kỹ năng phòng, chống HIV/AIDS; cập nhật diễn biến tình hình dịch HIV trên thế giới và Việt Nam, những tiến bộ trong điều trị, dự phòng, chăm sóc cho người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS tại gia đình và cộng đồng; chống kỳ thị phân biệt đối xử… ; tham gia tích cực các hoạt động của Chương trình Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS…

Trong nhiệm kỳ tới Hội Phòng, chống HIV/AIDS sẽ tiếp tục củng cố tổ chức, tăng cường phát triển năng lực; đẩy mạnh công tác thông tin giáo dục truyền thông về phòng chống HIV/AIDS, lồng ghép các nội dung phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; về giới- bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục; cung cấp các dịch vụ y tế, đào tạo nghề, hỗ trợ phát triển nguồn lực cho người nhiễm HIV/AIDS…

Minh Phan (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 Hội Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam (Nhiệm kỳ 2021-2026). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.