Thứ sáu, 29/03/2024 08:21 (GMT+7)

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 chính thức khai mạc

song Lam -  Thứ bảy, 10/12/2022 18:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, tại Quảng trường Sun Carnival Plaza (Hạ Long, Quảng Ninh), Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 đã được tổ chức trọng thể với chủ đề: Vì một Việt Nam cường thịnh.

Đại hội Thể thao quốc gia lần thứ IX-2022 là sự kiện thể thao có quy mô lớn nhất ở nước ta, được tổ chức 4 năm một lần. 

Đây là sự kiện thể thao lớn nhất trong lịch sử các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc với hơn 17.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, nhân viên phục vụ của 65 đoàn thể thao của các tỉnh, thành, ngành (Quân đội và Công an) tham gia. Tại Đại hội, các vận động viên so tài tranh 933 bộ huy chương ở 43 môn với 941 nội dung thi đấu.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX diễn ra chủ yếu tại Quảng Ninh và 10 tỉnh, thành phố lân cận, gồm: Hà Nội, Hải Phòng; Hải Dương; Bắc Ninh, Bắc Giang; Hòa Bình, Vĩnh Phúc; Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa.

Tại Lễ khai mạc, hơn 10 nghìn người tham dự và hàng triệu khán giả truyền hình đã cùng chứng kiến màn diễu hành biểu dương lực lượng thể thao hùng hậu của 65 đoàn vận động viên các tỉnh, thành và lực lượng vũ trang. Sau màn diễu hành biểu dương lực lượng, ngọn lửa đuốc của Đại hội được các vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam rước đuốc và châm lửa thắp sáng đài đuốc của Đại hội.

tm-img-alt
Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL cho biết, Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 là nơi gửi gắm những tình cảm lớn lao, sự quan tâm, tin tưởng, kỳ vọng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, của nhân dân đối với tương lai, sự phát triển của phong trào thể thao quần chúng, của thể thao thành tích cao nước nhà trong thời gian tới. Đại hội Thể thao toàn quốc lần này còn là nơi để các VĐV cùng nhau thổi bùng lên ngọn lửa khát khao niềm tin chiến thắng, nhằm xác lập những kỷ lục mới của thể thao nước nhà; là cơ hội để thúc đẩy phát triển về cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật; đánh giá trình độ tổ chức các sự kiện thể thao của các địa phương đăng cai tổ chức.

Tiếp đó, chương trình nghệ thuật với chủ đề: "Vì một Việt Nam cường thịnh" đã được trình diễn tại lễ khai mạc, gồm các phần: Khát vọng Việt Nam; Hội tụ và lan tỏa; Vì một Việt Nam cường thịnh. Với sự tham gia biểu diễn của gần 2.000 VĐV, nghệ sĩ, diễn viên chuyên và không chuyên đã khắc họa khí chất “Năng động–Sáng tạo–Hào sảng–Văn minh–Thân thiện” của con người Quảng Ninh đang vươn mình mạnh mẽ, dang rộng vòng tay chào đón anh em bốn phương hội tụ. Khẳng định tinh thần vươn lên mạnh mẽ của thể thao, biểu trưng cho khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam cường thịnh.

tm-img-alt
Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022.

Lễ bế mạc Đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 21/12 tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh (Đại Yên, TP. Hạ Long, Quảng Ninh).

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức sẽ khen thưởng cho các đoàn thể thao đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội.

Bạn đang đọc bài viết Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 chính thức khai mạc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.