Thứ năm, 28/03/2024 22:17 (GMT+7)

Đại lộ nghìn tỷ ngổn ngang rác thải, vật liệu xây dựng

MTĐT -  Thứ ba, 22/06/2021 09:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dù đã đưa vào sử dụng hơn một năm, rác thải, vật liệu xây dựng vẫn chất đống trên đại lộ Chu Văn An (Hà Nội). Nhiều hạng mục dở dang gây nguy hiểm cho người đi đường.

Sau 6 năm thi công, tuyến đường Nguyễn Xiển - Xa La hay còn gọi là đại lộ Chu Văn An được thông xe vào cuối tháng 1/2020. Tuy nhiên, hơn một năm trôi qua, vẫn còn khá nhiều rác thải, một số hạng mục chưa hoàn thành.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 2,5 km nối đường vành đai 3 (đoạn đường Nguyễn Xiển) với đường 70 (quận Hà Đông), được thiết kế với 10 làn xe, trong đó có 6 làn ôtô, 4 làn xe gắn máy và xe thô sơ. Tuy nhiên, một số làn xe thô sơ vẫn đang trong quá trình thi công.

Một hố đào sâu trong làn xe thô sơ để thi công các công trình trong mặt đất của những dự án xung quanh. Khu vực thi công rào chắn khá sơ sài, ít biển cảnh báo.

Một số hố ga thiết kế cao hơn mặt đường từ 3-5 cm. Người dân đi qua các khu vực có nắp hố ga lồi lên mặt đường phải di chuyển chậm để tránh xảy ra tai nạn.

Ở một số khu vực, mặt đường gồ ghề, hằn lún, bên cao, bên thấp tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

Dù đã thi công từ khá lâu và đã được đưa vào sử dụng hơn 1 năm qua nhưng về tổng thể, dự án đại lộ Chu Văn An vẫn chưa hoàn thiện do vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng.

Rác thải ngổn ngang, chất thành đống. Tình trạng đổ trộm và đốt rác vẫn thường xuyên xảy ra.

Hình ảnh những đống rác ở nhiều vị trí dọc đại lộ Chu Văn An gây mất mỹ quan đô thị và làm ảnh hưởng tới môi trường.

Rác chất đầy vỉa hè, bãi đất trống chưa được thi công, xây dựng.

Lều bạt, nhà gỗ thô sơ ngổn ngang ngay trước cổng Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Hạng mục cầu vượt và nút giao với đường 70 tới đường Xa La - đoạn cuối của đại lộ Chu Văn An vẫn nằm "đắp chiếu" do mặt bằng chưa được giải phóng, khiến nút giao thông này thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, nhiều hàng quán tự phát bày bán sát đường đi dọc đại lộ khiến tuyến đường càng trở nên nhếch nhác, lộn xộn.

Với mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng và được kỳ vọng sẽ góp phần giải tỏa áp lực giao thông cho khu vực tây nam Hà Nội, tới nay, đại lộ Chu Văn An vẫn vướng mắc nhiều bất cập, hạn chế, ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị.

Theo Đức Anh/ zingnews.vn

Bạn đang đọc bài viết Đại lộ nghìn tỷ ngổn ngang rác thải, vật liệu xây dựng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

TP.HCM: Đường biến thành… chợ ở xã Xuân Thới Thượng
Không chỉ xây dựng trái phép, hiện nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn còn xảy ra tình trạng chợ “cóc”, chợ tạm “mọc” ngay trên vỉa hè, lòng đường, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.