Thứ sáu, 26/04/2024 03:09 (GMT+7)

Đại lộ Thăng Long: Bụi đất mù mịt, sỏi đá vương vãi, dân khốn khổ

Trung Hiếu -  Thứ sáu, 29/09/2017 10:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Gần 1km trên Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) đang gây bức xúc cho cư dân sống trong khu vực cũng như tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho người đi đường.

Người tham gia giao thông trên Đại lộ Thăng Long từ Km8 đến Km9, đoạn qua địa phận huyện Hoài Đức (Hà Nội) phải nín thở trước tình trạng bụi đất mù mịt, sỏi đá vương vãi khắp mặt đường khi lưu thông qua khu vực này.

Các phương tiện lưu thông qua đoạn đường này không những nghẹt thở vì chịu đựng bụi bặm mà còn phải đối mặt với nguy hiểm rình rập mỗi khi lưu thông qua làn bụi. Theo ghi nhận, trên đoạn đường này lúc nào cũng nhộn nhịp xe cộ, nhiều xe trọng tải lớn, xe khách, xe buýt dừng đón khách khiến xe máy lưu thông qua đây phải giảm tốc độ, đi sát vào mép đường.

Cảnh tượng bụi bặm khiến cho nhiều người không khỏi bất bình, khó chịu.

 Đại lộ Thăng Long từ Km8 đến Km9, đoạn qua địa phận huyện Hoài Đức (Hà Nội).

 Chỉ cần một chiếc xe tải chạy qua là đường bụi trắng như sương mù.

 Cát bụi tích tụ bên lề đường.

Các phương tiện lưu thông qua đoạn đường này không những nghẹt thở vì chịu đựng bụi bặm mà còn phải đối mặt với nguy hiểm rình rập mỗi khi lưu thông qua làn bụi. 

Cát bụi lưu lại trên mặt tạo thành từng vệt.

Cỏ cây xung quanh cũng nhuộm màu nâu của đất.

 Xe trọng tải thường xuyên qua lại đoạn đường này.

Bạn đang đọc bài viết Đại lộ Thăng Long: Bụi đất mù mịt, sỏi đá vương vãi, dân khốn khổ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.