Thứ năm, 28/03/2024 17:06 (GMT+7)

Đại tá Mai Hoàng: Từ “hùm xám đường số 6” đến “khắc tinh” xăng giả

MTĐT -  Thứ sáu, 30/09/2022 14:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Không chỉ ghi nhiều chiến công trên mặt trận phòng chống tội phạm ma tuý với biệt danh “hùm xám đường số 6”, Đại tá Mai Hoàng còn là khắc tinh của xăng giả...

Triệt phá trên 200 triệu lít xăng giả

Đại tá Mai Hoàng (sinh năm 1979, quê Hưng Yên) trong một gia đình nông dân, có tuổi thơ vất vả, thiếu thốn nhưng có tinh thần học tập, rèn luyện từ nhỏ. Mai Hoàng xuất phát từ người lính trinh sát hình sự Công an huyện Yên Châu, bí thư Đoàn Công an huyện Mộc Châu. Sau đó, Đại tá Mai Hoàng trải qua nhiều cương vị công tác như Đội trưởng, Phó trưởng Công an huyện Vân Hồ, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Trưởng Công an huyện Mộc Châu (Sơn La)...

Trải qua nhiều cương vị khác nhau trong công tác đấu tranh với tội phạm ở vùng đất "nóng", người chỉ huy trưởng thành từ lính trinh sát đã tham gia và chỉ đạo triệt phá hàng trăm chuyên án về hình sự và ma túy, trực tiếp trinh sát và điều tra, khám phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tội phạm mua bán người; khám phá nhiều vụ trọng án giết người, cướp tài sản, bắt cóc con tin.

Đại tá Mai Hoàng:Từ “hùm xám đường số 6” đến “khắc tinh” xăng giả
Đại tá Mai Hoàng và đồng đội trong một lần đánh án

Trong đó, phải kể đến vai trò chỉ huy Tổ công tác đặc biệt tham gia 9/9 giai đoạn của Chuyên án 279LL, 106 lần vào rừng trinh sát và đấu tranh với các toán, nhóm đối tượng có vũ trang, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới (từ năm 2014 đến năm 2017), bắt giữ hàng chục đối tượng, thu giữ gần 500 bánh heroin, 36.000 viên ma túy cùng hàng chục khẩu súng các loại;

Đồng chí còn trực tiếp tham gia bắt tử tù đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Tình bỏ trốn khỏi Trại giam T16 (năm 2017); trực tiếp tham gia từ khâu lập án, trinh sát, đấu tranh phá Chuyên án truy bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La…

Với thành tích trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, sau chiến dịch tấn công, xóa sổ hai điểm nóng ma túy ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Đại tá Mai Hoàng đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba vào năm 2019.

Không chỉ là "khắc tinh" của tội phạm ma tuý, dù ở mặt trận nào, Đại tá Mai Hoàng cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Một trong những chuyên án đặc biệt ghi dấu ấn của Đại tá Mai Hoàng phải kể đến nữa là vào dịp giáp Tết Nguyên đán 2021, trong chuyên án triệt phá trên 200 triệu lít xăng giả ở phía Nam, Lãnh đạo Bộ Công an phân công Đại tá Mai Hoàng trực tiếp phụ trách 3 tổ trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm phối hợp với công an địa phương tham gia phá án.

Nằm vùng trên bờ, dưới sông một thời gian dài, đêm 6/2/2021, Đại tá Mai Hoàng cùng một tổ trinh sát ập vào bắt quả tang các đối tượng đang hút xăng giả trên tàu, kịp thời ngăn chặn con tàu 1.500 tấn chở đầy xăng chuẩn bị nhổ neo bỏ trốn.

Nhiều năm cống hiến trong ngành, Đại tá Mai Hoàng được đánh giá là cá nhân mưu trí, sáng tạo, tích cực, có vai trò đặc biệt quan trọng góp phần vào thành công các chuyên án.

Lập nhiều thành tích xuất sắc

Tháng 7/2019, Đại tá Mai Hoàng bảo vệ luận văn Tiến sỹ với kết quả xuất sắc từ kinh nghiệm thực tiễn của Chuyên án 279LL. Và chính những kiến thức quý giá này đã được Đại tá truyền giảng lại cho nhiều thế hệ học viên tại một số trường, học viện công an nhân dân. Điểm đáng ghi nhận, dù ở cương vị nào, Đại tá Mai Hoàng vẫn phát huy những thành tích đạt được để cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Từ những nỗ lực không ngừng, Đại tá Mai Hoàng đã giành được nhiều thành tích, phần thưởng xứng đáng. Đại tá từng là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Thanh niên Công an tiêu biểu, được trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm"; 10 năm liên tục đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"; vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 4 Huân chương Chiến công các hạng; Huân chương Quân công hạng Ba…

Nhờ những thành tích nổi bật, tháng 4/2020, Đại tá Mai Hoàng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an. Cũng trong năm này, Đại tá được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Đại tá Mai Hoàng:Từ “hùm xám đường số 6” đến “khắc tinh” xăng giả
Từ những nỗ lực không ngừng, Đại tá Mai Hoàng đã giành được nhiều Huân chương và danh hiệu cao quý

Tiếp sau đó, ngày 25/7/2022, Bộ Công an đã trao quyết định điều động Đại tá Mai Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an, làm Phó Giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh.

Ghi nhận những thành tích của Đại tá Mai Hoàng, mới đây, Bộ Công an đã đăng tải trên Cổng thông tin, lấy ý kiến người dân về việc хét tặng Hᴜân chương Qᴜân công đối với 1 Cục trưởng, 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh và 1 trưởng phòng tham mưᴜ công an tỉnh. Trᴏng đó, Công an tỉnh tỉnh Đồng Nai đề nghị tặng Hᴜân chương Qᴜân công đối với Đại tá Mai Hᴏàng, Phó Giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh.

Căn cứ Điềᴜ 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ qᴜy định chᴜng về thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng, cụ thể như các Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trước khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” phải lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể (Báo, Cổng thông tin, Đài phát thanh truyền hình...).

Theo đó, Bộ Công an đã tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc хét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân. Trong đó có việc lấy ý kiến xét tặng Huân chương Quân công với Đại tá Mai Hoàng

Huân chương Quân công là một loại huân chương của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), được đặt ra theo sắc lệnh số 50-SL ngày 15 tháng 5 năm 1947 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đặt ra lần hai theo Luật Thi đua - Khen thưởng (ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003).

Huân chương Quân công để tặng cho đơn vị, tặng hoặc truy tặng cho cá nhân trong các Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam lập được chiến công lớn. Vào những dịp tổng kết, Huân chương Quân công để tặng cho những đơn vị và cá nhân có công to lớn trong sự nghiệp xây dựng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, củng cố quốc phòng.

Huân chương Quân công có ba hạng được phân biệt bằng số sao đính trên dải và cuống huân chương: hạng nhất có 3 sao, hạng nhì có 2 sao, hạng ba có 1 sao. Trong bậc thang khen thưởng Huân chương Quân công giá trị hơn Huân chương Chiến công. Thẩm quyền tặng, truy tặng Huân chương Quân công do Chủ tịch nước quyết định.

Bạn đang đọc bài viết Đại tá Mai Hoàng: Từ “hùm xám đường số 6” đến “khắc tinh” xăng giả. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Ngọc Linh/congthuong.vn

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.