Thứ sáu, 19/04/2024 07:33 (GMT+7)

Đắk Lắk: Khẩn trương khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra

Trần Quỳnh -  Thứ sáu, 10/11/2017 16:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cơn bão số 12 đã tàn phá, gây thiệt hại nhiều về tài sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt các huyện M’Đrắk và Krông Bông.

Sau khi cơn bão số 12 tàn phá, gây thiệt hại nhiều về tài sản của các huyện M’Đrắk và Krông Bông, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời đến tại những địa điểm xảy ra thảm họa thiên nhiên để thăm hỏi động viên người dân; đồng thời tập trung chỉ đạo việc khắc phục thiệt hại. Bằng nguồn ngân sách của địa phương, tỉnh hỗ trợ một phần vật chất cho các hộ bà con dân tộc thiểu số, hộ nông nông dân nghèo sửa chữa và dựng lại nhà của bị đổ, bị hư hỏng nặng để nhanh chóng ổn định cuộc sống lao động và sinh hoạt.

        Lực lượng chức năng hỗ trợ khắc phục cho người dân sau khi cơn bão đi qua.

Tỉnh đã cử 4 đoàn công tác về các địa phương chịu ảnh hưởng của cơn bão số 12 để nắm tình hình thiệt hại, có biện pháp khắc phục và hướng dẫn cho bà con phục hồi sản xuất, phòng chống dịch bệnh do ngập lụt. Huyện đội Krông Bông đã tổ chức cho cán bộ chiến sĩ Đại đội cơ động đến giúp bà con dân tộc xã Yang Mao, Cư Pui và Cư Đrăm dựng nhà, lợp lại nhà bị tốc mái. Cán bộ chiến sĩ công an, lực lượng đoàn viên thanh niên của huyện đã đến các hộ dân bị thiệt hại giúp đỡ về dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, tận thu hoa màu, dọn vệ sinh đường làng, tạo điều kiện cho bà con nhanh chóng ổn định sinh hoạt.

M’Đrăk là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về tài sản do cơn bão tàn phá. Huyện đã huy động nhiều cán bộ, nhân viên cùng lực lượng công an, du kích tham gia giúp dân các xã Krông Iin, Ea Trang, Cư Róa, Cư Mta dựng lại nhà, sửa chữa những căn nhà bị hư hại, thu dọn tận dụng cây gỗ bị đổ, ngã. Đối với nhiều chủ trang trại có vườn keo bị đổ gãy do bão, bà con đã khẩn trương cưa cắt cây gom đống và thuê phương tiện chở đi bán, nhằm vớt vát một phần thiệt hại.

Ngành giao thông vận tải đã nhanh chóng đưa phương tiện cơ giới kết hợp thủ công san ủi đất do lở đất trên quốc lộ 26 đoạn đèo Phượng Hoàng thuộc xã Ea Trang (huyện M’Đrăk). Hiện nay, những điểm sạt lở trên các tuyến Quốc lộ 26 (huyện M’Đrăk) và Quốc lộ 27 đoạn qua huyện Lắk đã được khắc phục xong, bảo đảm các phương tiện đi lại an toàn.

Qua cơn bão số 12, toàn tỉnh Đắk Lắk có 5 cột điện trung thế bị gãy, đổ, 9 cột điện bị nghiêng, nhiều cột điện hạ thế ở huyện M’Đrăk, Krông Bông, Ea Kar và Krông Pắk bị xói lở móng đến nguy hiểm. Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, Công ty điện lực Đắk Lắk đã thay thế lại cột điện mới, dựng lại cột điện bị nghiêng ngã và lắp đặt sửa chữa đường dây điện, bảo đảm cấp điện trở lại an toàn.

Trần Quỳnh
PV thường trú tại Tây Nguyên

Bạn đang đọc bài viết Đắk Lắk: Khẩn trương khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.