Thứ ba, 19/03/2024 10:59 (GMT+7)

Đắk Lắk: Nhiều địa phương hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Thế Hoàn -  Thứ năm, 19/05/2022 17:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Bác Hồ (19/5/1890-19/52022), nhiều địa phương trong tỉnh Đắk Lắk đã sôi nổi hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác (19/5), trong 2 ngày 18 và 19/5, nhiều địa phương trong tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức ra quân Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” dưới nhiều hình thức.

Sáng 18/5 tại trung tâm huyện Lắk, Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ phát động “Toàn dân tích cực tham gia trồng, chăm sóc rừng và chống các hành vi vi phạm công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”. Dự Lễ phát động có đại diện Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; đại diện các sở, ngành, địa phương; đại diện lãnh đạo và cán bộ, nhân dân huyện Lắk. 

Huyện Lắk có gần 10.000 ha rừng, độ che phủ đạt tỷ lệ trên 60%, cao nhất tỉnh Đắk Lắk. Rừng có vai trò quan trọng trong đời sống của đồng bào các dân tộc huyện Lắk,  trong đó có thế mạnh về phát triển du lịch. Địa phương cũng đang phấn đấu xây dựng trở thành một trung tâm du lịch trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk. Lễ phát động đã lan toả thông điệp nâng cao ý thức bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật; tích cực trồng cây xanh, trồng rừng để bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển kinh tế-xã hội. Sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng hơn 300 cây sao đen tại một số tuyến đường ở thị trấn Liên Sơn.

Cùng ngày, thị xã Buôn Hồ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022 với kết quả hơn 3.000 cây xanh được trồng tại các tuyến đường trung tâm, khu vực công cộng, Đền thờ Liệt sỹ Đèo Hà Lan, khu vực rừng cảnh quan Đèo Hà Lan… Chương trình trồng cây xanh hàng năm sẽ góp phần xây dựng thị xã Buôn Hồ phát triển toàn diện, bền vững, đảm bảo môi trường đô thị xanh – sạch – đẹp và từng bước hoàn thiện tiêu chí của đô thị loại III vào năm 2025.

Tại xã Cư Êwi (huyện Cư Kuin), sau Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do UBND huyện Cư Kuin tổ chức, 800 cây xanh (gồm sao đen, bằng lăng, muồng hoàng yến, lim xanh...) đã được trồng dọc đường từ khu vực cầu Chăn Nuôi đến trụ sở UBND xã Cư Êwi.

Tại huyện Krông Năng, UBND huyện đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh với thông điệp "Vì một Việt Nam xanh" mà Thủ tướng Chính phủ đã phát động. Sau buổi lễ, 350 cây sao đen đã được trồng tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa xã Phú Lộc và 12 cây phượng tím trồng tại bờ đập Đồng Hồ, thị trấn Krông Năng.

tm-img-alt
Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Krông Năng, Đắk Lắk

Sáng 19/5, tại phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, Thành uỷ, HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQVN thành phố đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Đại diện lãnh đạo UBND thành phố cho biết: Hàng năm thành phố luôn chú trọng việc trồng cây xanh, tỷ lệ cây xanh nội thành Buôn Ma Thuột đến hết năm 2021 đạt 8,11 m2/người và toàn thành phố là 17,12 m2/người, đưa TP. Buôn Ma Thuột trở thành 1 trong 10 thành phố xanh - sạch - đẹp nhất của cả nước. Hưởng ứng chương trình 1 triệu cây xanh của Chính phủ, năm 2021 thành phố đã trồng được 6.000 cây xanh. Thành phố đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện tốt kế hoạch trồng cây năm 2022 một cách thiết thực; xây dựng “thành phố xanh” không chỉ ở đường phố, công viên, mà còn tại các thôn, buôn, ngõ, xóm… với phương châm “người người trồng cây, nhà nhà trồng cây”; trồng cây gắn với quy hoạch phát triển đô thị, trồng cây gắn với xây dựng nông thôn mới, cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan nông thôn, đô thị ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn.

tm-img-alt
Ông Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk phát biểu chỉ đạo về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng

Sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng hơn 100 cây sao tại dải phân cách đại lộ Đông Tây đoạn trước Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (phường Tự An) và Hoa viên Ngô Thì Nhậm (phường Tân An).

tm-img-alt

Cán bộ, nhân dân huyện Lắk, Đắk Lắk tham dự Lễ phát động trồng cây, bảo vệ rừng

Cùng ngày, tại buôn căn cứ cách mạng Đắk Tuôr (xã Cư Pui, Krông Bông), Huyện ủy Krông Bông đã long trọng tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và 57 năm Ngày H9 - huyện Krông Bông được giải phóng (9/5/1965 – 9/5/2022).

Tại lễ phát động, Bí thư Huyện ủy Đỗ Quốc Hương cho biết, những năm qua, phong trào thi đua bảo vệ và phát triển rừng ở huyện Krông Bông không ngừng được quan tâm, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cho Nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Để thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ và nhiệt liệt hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Krông Bông quyết tâm phấn đấu nâng cao nhận thức cho mỗi người dân về lợi ích to lớn và giá trị nhân văn của việc trồng cây, gây rừng và bảo vệ rừng. Đồng thời, tạo phong trào sâu rộng để “nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng” gắn với phát triển kinh tế xanh, bền vững, giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu và làm cho cảnh quan thiên nhiên ngày càng tươi đẹp hơn.

tm-img-alt
Trồng cây xanh tại đại lộ Đông Tây (TP. Buôn Ma Thuột)   

Sau lễ phát động, các đại biểu là lãnh đạo tỉnh, huyện, xã và đoàn viên, thanh niên đã tham gia trồng cây sao đen tại Khu di tích lịch sử Hang đá Đắk Tuôr (buôn Đắk Tuôr, xã Cư Pui).

Bạn đang đọc bài viết Đắk Lắk: Nhiều địa phương hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghệ An: Quỳ Châu có tân Chủ tịch UBND huyện
Sáng 18/3, Hội đồng Nhân dân huyện Quỳ Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề). Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo một số Sở, ban ngành.
Đặc sắc rừng dó trầm tại Hương Khê, Hà Tĩnh
Cây dó trầm mọc nhiều ở miền núi Hương Khê, nhưng người dân địa phương chỉ nhận ra giá trị của chúng sau khi nhóm người ngoại tỉnh đến mua. Điều này đã khơi dậy sự quan tâm về bảo vệ và phát triển tài nguyên tự nhiên.

Tin mới

Nghệ An: Quỳ Châu có tân Chủ tịch UBND huyện
Sáng 18/3, Hội đồng Nhân dân huyện Quỳ Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề). Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo một số Sở, ban ngành.