Thứ sáu, 29/03/2024 00:45 (GMT+7)

Đắk Lắk: Nhiều hoạt động kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Thế Hoàn -  Thứ sáu, 02/09/2022 19:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều hoạt động ý nghĩa.

Chiều 31/8, chính thức thông tuyến Dự án đường Đông Tây TP. Buôn Ma Thuột. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk do UBND TP. Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư được khởi công từ tháng 9/2015, dự kiến hoàn thành năm 2018. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 1.239 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến 6,9 km, đi qua nhiều phường nội thành đến xã Hoà Thắng để kết nối với Sân bay Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên do nhiều khó khăn khách quan, đặc biệt là về giải phóng mặt bằng nên dự án bị chậm tiến độ.

tm-img-alt
Điểm cuối cùng của Dự án Đại lộ Đông Tây TP. Buôn Ma Thuột đã được thông tuyến

Ngày 22/2/2022, Ban Chỉ đạo một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 ra văn bản yêu cầu thông tuyến đường Đông Tây trước dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2022. Tính đến cuối tháng 8/2022, trên tuyến còn 6 hộ dân, với hơn 4.400 m2 đất thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án chưa bàn giao mặt bằng, buộc UBND TP. Buôn Ma Thuột phải tiến hành cưỡng chế. Đến 17 giờ ngày 31/8/2022, phần diện tích mặt bằng cuối cùng của Dự án chính thức được UBND TP. Buôn Ma Thuột bàn giao cho nhà thầu là Công ty Cổ phần và Đầu tư xây dựng 515 triển khai dự án. Phấn đấu đến cuối năm 2022 dự án sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.

Đêm 1/9, huyện Krông Pắc chính thức khai mạc Lễ hội Sầu riêng lần thứ nhất. Lễ hội diễn ra đến hết ngày 3/9 với chủ đề: “Nâng tầm Sầu riêng Krông Pắc”. Toàn huyện hiện có 4.000 ha sầu riêng, lớn nhất tỉnh Đắk Lắk trong đó hơn 60% diện tích đi vào kinh doanh. Với nhiều hoạt động phong phú như: Hội chợ trưng bày sản phẩm trái cây, nông sản đặc trưng; Hội nghị xúc tiến đầu tư và phát triển nông nghiệp bền vững; Ngày hội khởi nghiệp; Bay trải nghiệm khinh khí cầu; Lễ hội đường phố; Tham quan các di tích lịch sử; Trải nghiệm thưởng thức sầu riêng tại vườn; Liên hoan văn hoá, thể thao…, Lễ hội được kỳ vọng sẽ thúc đẩy du lịch, quảng bá thương hiệu sầu riêng – sản phẩm chủ lực của địa phương và hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực để phát triển kinh tế - xã hội.

tm-img-alt
Lễ hội đường phố trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất.

Sáng 2/9 đã diễn ra Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại điểm văn hoá thôn 1, xã Ea Kao (TP. Buôn Ma Thuột).

tm-img-alt
Dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Công trình Nhà tưởng niệm xuất phát từ ý tưởng của UBND xã Ea Kao và Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Hoàng Nam là nhà đầu tư, được xây dựng tại điểm sinh hoạt văn hoá thôn 1, bên cạnh hồ Ea Kao thơ mộng. Tổng kinh phí đầu tư công trình gần 6 tỷ đồng. Đây sẽ là nơi để những người yêu mến Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng của lòng dân đến tưởng niệm Đại tướng, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu niên, học sinh.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Lắk: Nhiều hoạt động kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.