Thứ ba, 16/04/2024 22:29 (GMT+7)

Đắk Lắk: Nữ điều dưỡng dương tính với lịch trình di chuyển phức tạp

Thế Hoàn -  Chủ nhật, 04/07/2021 12:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 3/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đắk Lắk phát đi thông cáo về việc ghi nhận ca bệnh Covid-19 thứ 6 và hành trình di chuyển của ca bệnh này trước khi phát hiện nhiễm bệnh.

Như tin đã đưa, ngày 27/6, điều dưỡng viên P.T.T.T. (sinh năm 1987, trú tại thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk) thuộc Khoa Nội tổng hợp-Nhi-Nhiễm, Trung tâm Y tế huyện Lắk được điều sang làm việc tại Khu cách ly tập trung của Trung tâm Y tế.
Tại đây chị T. có tiếp xúc 2 lần với ca bệnh 15921 và đều có mặc trang phục bảo hộ. Ngày 1/7, chị T có biểu hiện chảy nước mũi, thân nhiệt độ 37,30 C; chiều tối có biểu hiện khàn giọng, thân nhiệt 37,50 C. Lúc 20 h cùng ngày, chị T. được làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên, cả 2 lần đều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và đã được cách ly ngay tại Khu cách ly của Trung tâm Y tế huyện.
Ngày 2/7, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk lấy mẫu xét nghiệm Realtime RT-PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. đây cũng là trường hợp nhiễm Covid-19 thứ 6 tại Đắk Lắk kể từ đầu năm đến nay (trong đó 4 ca đã chữa khỏi). Điều đáng lưu ý đối với ca bệnh này là trước đó, bênh nhân đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 (1 mũi vào ngày 27/4/2021 và 1 mũi vào ngày 23/6/2021). Và do tính chất công việc, chị T. đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người trước khi phát hiện bị nhiễm bệnh.

Lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Lắk.

Cụ thể: Trong ngày 27/6, có tiếp xúc gần và ăn cơm với 3 nhân viên của Trung tâm Y tế huyện làm việc tại Khu cách ly. Ngày 28/6 lúc 14 h tham gia chuyển bệnh nhân 15921 lên Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh (có mặc trang phục bảo hộ); do bị say xe nôn ói nên đã có mở khẩu trang. Lúc 17 h30 cùng tài xế xuống buôn Dranh A, xã Đắk Liêng (là nơi cư trú của bệnh nhân 15921) đón 11 người là F1 của BN 15921 lên Khu cách ly tập trung của Trung tâm Y tế huyện (có trang phục bảo hộ và đeo khẩu trang).
Ngày 29/6, buổi sáng bệnh nhân thực hiện đo nhiệt độ cho 11 F1 đang cách ly; buổi chiều cùng tài xế đón 1 trường hợp F1 của BN 15921 tại buôn Dranh A, và đưa 5 đối tượng F1 khác tại Khu cách ly huyện lên Khu cách ly tập trung tại Trường Caô đẳng công nghệ Tây Nguyên (TP. Buôn Ma Thuột).
Cũng từ ngày 28/6 đến 1/7, bệnh nhân có tiếp xúc với 38 công nhân đến Khu cách ly tập trung của Trung tâm Y tế huyện làm xét nghiệm nhanh. Bệnh nhân đứng cách xa khoảng 4 m và có đeo khẩu trang. Qua xét nghiệm nhanh đối với 33 bệnh nhân cùng 56 người nhà các bệnh nhân đang chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Lắk và 91 cán bộ, nhân viên của Trung tâm Y tế đều cho kết quả âm tính; đang chờ kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR.
Bạn đang đọc bài viết Đắk Lắk: Nữ điều dưỡng dương tính với lịch trình di chuyển phức tạp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.