Thứ sáu, 19/04/2024 12:46 (GMT+7)

Đắk Lắk: Triển lãm “Vẻ đẹp làng nghề Việt” nhân Ngày Quốc tế Bảo tàng

Thế Hoàn -  Thứ hai, 16/05/2022 11:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Bảo tàng (18/5), chiều 15/5 tại Bảo tàng Thế giới Cà phê (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), Tập đoàn Trung Nguyên và Bảo tàng Thế giới Cà phê đã khai mạc Triển lãm “Vẻ đẹp của Làng nghề Việt: Tinh hoa truyền thống – Cảm hứng tương lai”.

Hàng chục làng nghề tiêu biểu và nhiều nghệ nhân hàng đầu các vùng miền trong cả nước đã về tham dự Triển lãm.

Theo Ban tổ chức Triển lãm, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã thống kê cả nước có trên 5.400 làng nghề, trải dài khắp 3 miền Bắc – Trung – Nam với khoảng 50 nhóm nghề thuộc các ngành: gốm sứ; mây tre đan; sản phẩm từ cói – lục bình; điêu khắc gỗ; sơn mài; thêu; điêu khắc đá; dệt thủ công; giấy; tranh nghệ thuật; chế tác nhạc cụ; kim khí…. Những nghiên cứu khảo cổ học cho thấy, làng nghề thủ công Việt Nam có lịch sử phát triển hàng nghìn năm và phát triển mạnh từ khoảng thế kỷ XI. Các làng nghề không chỉ tạo lập thành mô hình kinh tế, giúp đời sống, văn hóa xã hội phát triển mà còn giúp những người thợ thủ công sáng tạo hơn, trở thành nơi hội tụ của tinh hoa văn hóa Việt. Dưới bàn tay tài hoa của nghệ nhân, nhiều sản phẩm từ các làng nghề đã trở thành tác phẩm nghệ thuật và có mặt ở nhiều bảo tàng danh tiếng trên thế giới như: gốm sứ, điêu khắc, sơn mài… 

Tinh hoa truyền thống chính là nguồn cảm hứng dành cho hiện tại và tương lai, giúp thế hệ trẻ tìm tòi sáng tạo. Với ý nghĩa ấy, Triển lãm “Vẻ đẹp của Làng nghề Việt” mong muốn là cầu nối gắn kết các giá trị truyền thống - hiện đại đến gần nhau hơn; giúp lan tỏa sức sống, truyền cảm hứng sáng tạo đến thế hệ trẻ để tạo ra nhiều sản phẩm ứng dụng mới, có sự kết hợp hài hòa giữa tinh hoa văn hóa truyền thống với nghệ thuật đương đại…

Một số hình ảnh tại Triển lãm “Vẻ đẹp làn nghề Việt”: 

tm-img-alt
Đại diện Tập đoàn Trung Nguyên và Nghệ nhân chế tác nhạc cụ Tây Nguyên đánh cồng khai mạc Triển làm Vẻ đẹp làng nghề Việt
tm-img-alt
Trình diễn dệt thổ cẩm của người Êđê (Đắk Lắk)
tm-img-alt
Trình diễn chế tác gốm sứ của người M’nông (Đắk Lắk)
tm-img-alt
Trình diễn nghệ thuật chế tác tượng nhà mồ Tây Nguyên
tm-img-alt
tm-img-alt
Trưng bày và trình diễn nghề đúc đồng làng nghề Phước Kiều (Quảng Nam), một làng nghề có vai trò quan trọng đối với Không gian Văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên.
tm-img-alt
Nón sen Huế làm bằng chất liệu lá sen của nghệ nhân – hoạ sĩ Sen Thảo
tm-img-alt
Hoạ sĩ La Quốc Bảo (Kiên Giang) giới thiệu về Giày Heritage Annam (mô phỏng hoạ tiết cung đình Huế).
tm-img-alt
Chiếc lộc bình bằng mây tre đan lớn nhất Việt Nam của Làng nghề Phú Vinh (Chương Mỹ, Hà Nội) từng được trưng bày nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, có tên trong Sách kỷ lục Việt Nam 2009.
tm-img-alt
Trưng bày sản phầm của làng tơ lụa Cổ Chất (Nam Định)
tm-img-alt
Tranh Đông Hồ và tranh Hàng Trống vẽ lại
tm-img-alt
Tôn vinh các làng nghề, Nghệ nhân hàng đầu
Bạn đang đọc bài viết Đắk Lắk: Triển lãm “Vẻ đẹp làng nghề Việt” nhân Ngày Quốc tế Bảo tàng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?
Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?