Thứ năm, 25/04/2024 17:28 (GMT+7)

Đắk Lắk: Xe con tông bùng binh khiến 1 người tử vong

Hoài Thu -  Thứ hai, 22/05/2023 08:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiếc xe con lưu thông trên đại lộ đang thi công và tông vào bùng binh khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Sáng 22/5, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông trên Đại lộ Đông Tây TP Buôn Ma Thuột.

Cụ thể, vào khoảng 21h00 ngày 21/5, trên tuyến đường Đại lộ Đông Tây (đang thi công), đoạn giao với đường Đinh Tiên Hoàng (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xảy ra vụ TNGT khiến một người tử vong, ba người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô BKS 47A-274.88 (chưa xác định người điều khiển) đang lưu thông trên đường Đại lộ Đông Tây theo hướng từ sân bay Buôn Ma Thuột về đường Lê Duẩn. Khi xe chạy đến địa điểm trên, do thiếu quan sát, không làm chủ được tốc độ đã tông vào vòng xoay.

Lúc này, trên xe có bốn người, trong đó, xác định được hai người gồm Nguyễn Văn Hùng (SN 1972, ngụ TP Buôn Ma Thuột) và Nguyễn Văn Thịnh (SN 1974).

Vụ tai nạn khiến ông Hùng tử vong, ông Thịnh bị thương nặng và hai người còn lại bị thương nhẹ.

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Internet)

Tại hiện trường, hai bánh trước của xe leo lên vòng xoay, phần đầu bị bể nát. Bên trong xe, các túi khí đã nổ bung.

Được biết, tuyến đường Đại lộ Đông Tây đang thi công nhưng hàng ngày các phương tiện lưu thông vào rất đông. Đặc biệt, vào buổi tối cả tuyến đường rất tối nhưng nhà thầu không rào chắn, cảnh báo để các phương tiện lưu thông gây mất ATGT.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Lắk: Xe con tông bùng binh khiến 1 người tử vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.