Thứ năm, 25/04/2024 18:24 (GMT+7)

Đắk Nông: Hai học sinh thương vong vì tan nạn giao thông

Trần Quỳnh -  Thứ tư, 24/03/2021 21:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 24/3, lãnh đạo Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn lại xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 2 học sinh tiểu học thương vong.

Theo đó, khoảng 10h30 cùng ngày, ông Lê Đình V. (trú thôn Tuy Đức, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức) dùng xe máy đón hai con sau khi tan học là Lê Đình T. (học sinh lớp 4) và Lê Thị Ngọc M. (học sinh 5, cùng Trường tiểu học Lê Hồng Phong, huyện Tuy Đức).

Khi đang lưu thông trên Quốc lộ 14, đoạn qua chợ Đắk Buk So, thì bất ngờ xảy ra va chạm với một chiếc xe tải mang BKS của tỉnh Đồng Nai (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng Đắk Lắk - Đắk Nông.

Vụ va chạm khiến chiếc xe máy của 3 bố con ông V. ngã ra đường. Xe tải chèn lên người cháu T. khiến cháu tử vong, cháu M. bị thương được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức cấp cứu, ông V. bị xây xát nhẹ.

Cháu M. bị thương được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức cấp cứu

Theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Tuy Đức, hoàn cảnh của ông V. đặc biệt khó khăn. Trước đây ông có 2 người con bị tai nạn đuối nước nên đã đến Đắk Nông lập nghiệp và kết hôn với một người phụ nữ khiếm thị, sinh được 2 người con./.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Hai học sinh thương vong vì tan nạn giao thông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.