Thứ tư, 24/04/2024 06:45 (GMT+7)

Đắk Nông: Hàng trăm héc ta ngô ở Đắk Mil, thiệt hại bất thường?

Nguyễn Hùng -  Thứ sáu, 10/06/2022 09:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều tháng nay người dân xã Đắk N’Drót, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông bức xúc vì mùa trồng ngô vừa qua nhà nào cũng bị thua lỗ. Nhà trồng ít mất vài chục triệu, nhà nhiều thì lỗ cả trăm triệu đồng.

Người dân cho biết, cây ngô phát triển tốt, tuy nhiên khi đậu trái thì trái bị nấm và thối, năng suất giảm nặng, thậm chí không được thu hoạch. Người dân cho rằng nguyên nhân thiệt hại do giống ngô DK6919S của Công ty BAYER Việt Nam không đạt chất lượng vì họ đã tuân thủ quy trình xuống giống, chăm sóc đúng theo hướng dẫn và đã trồng bắp hàng chục năm nay. Bức xúc hơn là mọi phản ánh của người dân về hiện tượng vụ ngô bị mốc, thối, xảy ra trên diện rộng đều không nhận được câu trả lời có trách nhiệm.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Hàng trăm héc ta ngô ở Đắk Mil, thiệt hại bất thường?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới