Thứ sáu, 26/04/2024 06:16 (GMT+7)

Đắk Nông: Khánh thành và bàn giao cầu dân sinh tại xã Quảng Tân

Trần Quỳnh -  Thứ bảy, 03/06/2023 15:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 02/6, UBND xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức ( Đắk Nông); Ban Trị sự Phật giáo huyện Tuy Đức; Chùa Viên Sơn tổ chức Lễ khánh thành cầu Bổ tại thôn 7, xã Quảng Tân.

Tham dự buổi lễ có, bà Đoàn Thị Lụa, HUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Tuy Đức; ông Nguyễn Công Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Tân; Thượng tọa Thích Chiếu Ý, Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Đắk Nông; Đại Đức Thích Thánh Văn, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Tuy Đức, Trụ trì chùa Viên Sơn và đại diện Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Nông, Huyện đoàn Tuy Đức, các nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện Vòng tay Việt Nam, cùng người dân thôn 7, thôn 4.

tm-img-alt
Lễ khánh thành và bàn giao cầu dân sinh tại xã Quảng Tân

Cầu Bổ được xây từ khung thép, bê tông có chiều dài 15m, rộng 3m. Nguồn kinh phí được vận động từ các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và của các thành viên trong nhóm thiện nguyện Vòng tay Việt Nam.

Cầu Bổ được hoàn thành, đưa vào sử dụng giúp cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân từ các thôn, bon được thuận tiện và an toàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

tm-img-alt
Cầu Bổ giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện
Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Khánh thành và bàn giao cầu dân sinh tại xã Quảng Tân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.