Thứ sáu, 26/04/2024 04:38 (GMT+7)

Đắk Nông: Lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật

Trần Quỳnh -  Thứ tư, 13/12/2017 09:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hàng chục ha đất lâm nghiệp do UBND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) quản lý bị một hộ dân lấn chiếm trái pháp luật để canh tác và xây dựng nhà thế nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý. Vậy đâu là nguyên nhân ?

Theo điều tra của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, người lấn chiếm đất là Lê Nguyễn Trọng Trí, sinh năm 1989, trú tại Bon Đắk Huých, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Vị trí diện tích đất bị lấn chiếm tại Lô 2, khoảnh 6, Tiểu khu 1447 tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức. Nguồn gốc đất ông Trí lấn chiếm là do UBND tỉnh Đắk Nông ngày 26/6/2015 ra Quyết định số 931/QĐ – UBND, về việc thu hồi đất của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh giao UBND huyện Tuy Đức quản lý, bố trí sử dụng, diện tích thu hồi là 139, 943 ha đất  (trong đó đất có rừng 42,745 ha; Đất không có rừng 97, 198 ha), bao gồm Khoảnh 4 -6, tiểu khu 1447; Khoảnh 11- 2, tiểu khu 1443, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức.

Căn nhà và một số cây trồng mà ông Trí lấn chiếm tại khoảnh 6, tiểu khu 1447 trên địa bàn xã Quảng Trực.

Quyết định số 931/QĐ – UBND, về việc thu hồi đất của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh giao UBND huyện Tuy Đức quản lý, bố trí sử dụng.

Theo Báo cáo số 04/BC – Đ12 ngày 8/7/2016 của Đoàn 12 thuộc xã Quảng Trực cho biết, Đoàn 12 đã tổ chức lực lượng tuần tra truy quét từ ngày 22/5/2016 đến ngày 24/5/2016 tại các tiểu khu 1443;1447;1455 thuộc địa bàn xã Quảng Trực đã phát hiện tại vị trí khoảnh 4, tiểu khu 1447, ông Lê Nguyễn Trọng Trí có hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệp do UBND xã Quảng Trực quản lý ( loại đất đồi trọc). Ông Trí đã thuê máy cày để cày 2,7 ha. Đoàn 12 xã Quảng Trực đã lập biên bản ghi nhận sự việc đồng thời đình chỉ hành vi trên của ông Trí, yêu cầu ông Trí đưa con người và các phương tiện ra khỏi khu vực đang lấn, chiếm. Đến ngày 2/6/2016 ông Lê Nguyễn Trọng Trí lại tiếp tục có hành vi xây dựng nhà tạm trên vị trí mà Đoàn 12 đã lập biên bản trước đó. Nhận được tin báo Đoàn 12 đã cử lực lượng vào hiện trường kiểm tra và đã lập biên bản đình chỉ vào ngày 2/6/2016.

Báo cáo số 04/BC – Đ12 ngày 8/7/2016 của Đoàn 12 thuộc xã Quảng Trực.

Liên tiếp sau đó, ông Trí tiếp tục có hành vi lấn chiếm đất, Đoàn 12 đã phát hiện và lập biên bản đình chỉ hành vi kịp thời vào các ngày 7/6/2016; 4/7/2016. Đến thời điểm hiện nay, ông Nguyễn Trọng Trí đã lấn chiếm diện tích là 11,8 ha tại lô 7, lô 2, khoảnh 4, khoảnh 6, tiểu khu 1447, xây dựng 1 nhà tạm, mái lợp tôn, khung gỗ diện tích khoảng 130 m2.

Cũng theo Báo cáo này, Đoàn 12 đã nhiều lần làm việc với ông Trí và cho biết, ông đến xã Quảng Trực từ cuối năm 2016 và có ý định định cư lâu dài tại xã Quảng Trực, hiện gia đình chưa có đất sản xuất, ông thấy đất đồi trọc trên địa bàn xã còn nhiều chưa có ai dám đầu tư sản xuất trên loại đất này nên ông có ý định cày xới, trồng thử cây công nghiệp ngắn ngày nếu được ông sẽ xin thuê đất của Nhà nước.
Đoàn 12 không đồng ý cho ông Trí thuê diện tích đất trên, đề nghị ông nếu muốn thuê đất thì phải làm các hồ sơ thủ tục theo quy định.

Hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệp của ông Trí là coi thường pháp luật, coi thường cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương, cần được xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên, ông Đoàn Hồng Quân – Chủ tịch UBND xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức - cho biết: “ Do trước đây xã ban hành một số văn bản để xử lý hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệp của ông Trí bị sai. Khi hoàn thiện xong hồ sơ, xã sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật”.

Dư luận đặt câu hỏi, việc vin vào lý do nêu trên để lấn chiếm đất rừng của Nhà nước như vậy có phải là lý do chính đáng hay không? Hay chính quyền xã đang tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật này? Câu trả lời, chúng tôi xin dành cho các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Nông.

Môi trường & Đô thị điện tử sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.