Thứ sáu, 26/04/2024 06:35 (GMT+7)

Đắk Nông: Thay đổi nhận diện logo Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Trần Quỳnh -  Thứ tư, 06/10/2021 10:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 5/10, UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, Tỉnh vừa ban hành Văn bản số 5435 về việc, điều chỉnh Logo Công viên địa chất toàn cầu (CVĐCTC) UNESCO Đắk Nông.

tm-img-alt
Logo được sử dụng song song với logo danh hiệu CVĐCTC UNESCO của Tổ chức UNESCO trên các ấn phẩm, bảng, biển, bộ nhận diện thương hiệu của CVĐCTC UNESCO Đắk Nông.

Cụ thể, tỉnh Đắk Nông điều chỉnh bổ sung đầy đủ danh hiệu CVĐCTC UNESCO Đắk Nông bằng tiếng Anh: “Dak Nong UNESCO Global Geopark” vào logo CVĐC Đắk Nông.
 
Logo CVĐCTC UNESCO Đắk Nông do họa sĩ Nguyễn Ngọc Khai (Đắk Nông) thực hiện, có hình tượng bộ đàn đá 5 thanh tương ứng với 5 chiếc Goong của người M’nông và tượng trưng cho gia đình mẫu hệ của người M’nông. 5 thanh đàn đá là hình tượng 5 cánh hoa Blang, bên dưới có 5 dòng kẻ lthể hiện khuôn nhạc, sóng âm phát ra từ đàn đá.

Vòng tròn lớn bên ngoài màu xanh lá cây tượng trưng cho màu xanh của núi rừng, phát triển du lịch sinh thái, khu bảo tồn thiên nhiên; màu của mùa màng bội thu, màu xanh cây trái nông nghiệp, công nghiệp-một thế mạnh của tỉnh Đắk Nông. Vòng tròn này còn là hình tượng chiếc khiên của nghĩa quân anh hùng N’Trang Lơng và cũng là hình quả địa cầu-ý nghĩa của tên gọi CVĐCTC UNESCO Đắk Nông.

Riêng vòng tròn nhỏ bên trong màu nâu đất là hình tượng miệng hang động núi lửa và núm chiêng. Bên dưới dòng chữ Dak Nong- đây là địa danh, là chủ thể nền tảng CVĐCTC UNESCO Đắk Nông phát triển bền vững.

Dòng chữ “UNESCO Global Geopark” là định hướng và chìa khóa mở ra cơ hội kết nối, hợp tác với các quốc gia trên thế giới, lan tỏa những giá trị “Xứ sở của những âm điệu” đến với bạn bè quốc tế.



Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Thay đổi nhận diện logo Công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.