Thứ sáu, 26/04/2024 06:25 (GMT+7)

Đắk Nông: Tổ chức lễ ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT

Trần Quỳnh - Phương Thanh -  Thứ hai, 16/12/2019 11:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công an các huyện, thị xã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp để kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm.

Ngày 15/12, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức lễ ra quân, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Tham dự buổi lễ có bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Hồ Văn Mười - Giám đốc Công an tỉnh và hơn 500 CBCS thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh.

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm lần này được chia làm 2 giai đoạn: từ ngày 20 tháng 11 năm 2019 đến ngày 14/12/2019 là giai đoạn chuẩn bị và bắt đầu xuất quân từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/02/2020.

                   Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND Đắk Nông phát biểu tại lễ ra quân.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh nhấn mạnh: để bảo đảm ANTT phục vụ nhân vui Xuân, đón Tết an ninh, an toàn và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ANTT trước thềm Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lực lượng Công an tỉnh cần chủ động nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm liên quan đến tín dụng đen, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu công trình trọng điểm các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn, tập trung tối đa lực lượng, phương tiện để tổ chức thực hiện đợt cao điểm đạt kết quả cao nhất.

                                 Đại tá Hồ Văn Mười - Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh ra quân.

Đại tá Hồ Văn Mười - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã ra lệnh các đơn vị, Công an các huyện, thị xã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp để kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm; đẩy mạnh công tác điều tra, khám phá các vụ án và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, không để xảy ra
đột xuất, bất ngờ; đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường công tác quản lý hành chính Nhà nước về an ninh trật tự, kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, hạn chế đến giam, nhà tạm giữ. Phát huy tối đa vai trò của lực lượng Công an xã chính quy, tạo sự chuyển biến rõ rệt về tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở và chất lượng phục vụ nhân dân. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật kỷ cương, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân.

                      Công an tỉnh diễu hành biểu dương lực lượng ngay sau lễ ra quân.
Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Tổ chức lễ ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.