Thứ sáu, 26/04/2024 02:05 (GMT+7)

Đắk Nông: Xử lý 4 trường hợp không khai báo y tế, ý định "thông chốt"

Trần Quỳnh -  Thứ ba, 07/09/2021 21:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 7/9, thông tin từ huyện Đắk R’lấp ( Đắk Nông) cho biết, Công an huyện Đắk R’lấp vừa xử phạt 4 trường hợp vi phạm về quy định phòng chống dịch bệnh.

Cụ thể, hai trường hợp là Nguyễn Thanh Ngọc Bảo Long (SN 1993) và Phạm Văn Tuấn (SN 1995), đều có hộ khẩu thường trú tỉnh Gia Lai. Cả 2 bị lực lượng chức năng phát hiện khi đang ngồi trong thùng xe tải do tài xế Văn Tiến Thìn điều khiển, lưu thông từ hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Gia Lai. Khi đến chốt kiểm soát dịch Cai Chanh, lực lượng chức năng phát hiện Long và Tuấn ngồi sau thùng xe.

Trường hợp thứ 3 là tài xế Phan Văn Hội (SN 1992), hộ khẩu thường trú tỉnh Nghệ An, điều khiển xe ô tô tải cùng phụ xe. Khi đi đến chốt kiểm soát dịch, lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe để khai báo y tế nhưng tài xế không chấp hành. Sau đó, lực lượng CSGT tỉnh đã yêu cầu tài xế quay đầu xe về lại chốt. Qua kiểm tra, phát hiện một người ngồi phía sau.

tm-img-alt
Công an huyện Đắk R’lấp xử lý các trường hợp không khai báo y tế, có ý định thông chốt.

Lực lượng Công an huyện tiến hành lấy lời khai 3 người trên củng cố hồ sơ lập biên bản xử phạt đối với tài xế Phan Văn Hội.

Trường hợp thứ 4 là Phan Tiến Cường, người ngồi trên xe ô tô đầu kéo, kéo theo rơ-mooc do tài xế Đàm Văn Tân (SN 1991), có hộ khẩu thường trú tỉnh Thanh Hóa điều khiển, lưu thông theo hướng Bà Rịa-Vũng Tàu đi Đắk Song (Đắk Nông). Khi đến chốt kiểm dịch, Phan Tiến Cường không xuống khai báo y tế. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Cường không có giấy xét nghiệm test nhanh. Lực lượng chức năng tiến hành lấy lời khai, yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và xử phạt Cường theo quy định.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Xử lý 4 trường hợp không khai báo y tế, ý định "thông chốt". Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.