Thứ năm, 18/04/2024 13:25 (GMT+7)

Đắk Nông: Ý nghĩa từ “Tiết học biên cương”

Trần Quỳnh -  Thứ ba, 11/01/2022 09:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một tiết học biên cương được thực hiện ngay chính ở cột mốc biên giới giữa Việt Nam và Vương quốc CamPuChia.

tm-img-alt
Những kiến thức cơ bản về đường biên, mốc giới được thầy giáo mang quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Đắk Song truyền đạt cho các em học sinh tại cột mốc biên giới giữa Việt Nam và Vương quốc CamPuChia

Thời gian qua, nhằm giáo dục ý thức tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, chủ động phòng, chống tệ nạn xã hội cho học sinh, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Đắk Song (Đắk Nông)  đã chủ động phối hợp các đơn vị trường học trên địa bàn huyện triển khai tiết học đặc biệt “tiết học biên cương.
 
Một tiết học biên cương được thực hiện ngay chính ở cột mốc biên giới giữa Việt Nam và Vương quốc CamPuChia. Những kiến thức cơ bản về đường biên, mốc giới được được thầy giáo mang quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Đắk Song truyền đạt một cách ngắn gọn giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ.
 
Bên cạnh đó, những kiến thức rất gần gũi, thiết thực với cuộc sống hàng ngày của người dân khu vực biên giới như: Luật Biên giới quốc gia, công tác quản lý, bảo vệ biên giới; và tuyên truyền về tác hại của ma túy, phổ biến các kiến thức, biện pháp phòng, chống ma túy, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán phụ nữ, trẻ em...được cán bộ chiến sỹ trình bày bằng máy chiếu một cách sinh động,  nhằm tạo sự hứng thú học tập cho học sinh.
 
Trong năm 2021, Đồn Biên phòng Đắk Song đã phối hợp với các trường học trên địa bàn huyện Đắk Song tổ chức được 5 chương trình ngoại khóa” tiết học biên cương “, thu hút trên 200 học sinh tham gia học tập.
  
Thông qua tiết học biên cương  giúp các em học sinh cũng như các thầy, cô giáo trang bị những kiến thức pháp luật, xây dựng hình thành ở các em lối sống học tập, lao động theo pháp luật.

Hình thành ý thức trách nhiệm từ nhỏ sẽ sớm tạo nên những suy nghĩ và hành động đúng cho các em về  ý thức bảo vệ đường biên, cột mốc, tích cực tham gia phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Ý nghĩa từ “Tiết học biên cương”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).
Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.
Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.