Thứ năm, 25/04/2024 18:50 (GMT+7)

Đập thủy điện cao nhất nước Mỹ sắp vỡ, hàng nghìn người sơ tán khẩn cấp

MTĐT -  Thứ ba, 14/02/2017 08:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(phapluatmoitruong.vn) - Ngày 12-2, hàng nghìn người dân sống gần Oroville, đập thủy điện cao nhất nước Mỹ đã được lệnh sơ tán khẩn cấp sau khi các nhà chức trách cảnh báo, con đập này có thể vỡ bất cứ lúc nào.

“Lệnh sơ tán khẩn cấp đối với các khu vực hạ lưu đã được ban bố. Đây không phải là một hoạt động diễn tập. Người dân không được đến gần đập Oroville” - cảnh sát trưởng hạt Butte (California) nhấn mạnh trong một thông báo được đăng tải trên mạng xã hội.

Hiện mực nước của đập cách mức đỉnh chỉ khoảng 2 mét. Các nhà chức trách bang California cho biết, để giảm bớt sức ép đối với đập thủy điện, các kỹ sư đã bắt đầu xả bớt nước khỏi hồ Oroville một cách cẩn trọng.

Mực nước trong đập đã đạt gần đến dung tích tối đa sau nhiều tuần mưa lớn kéo dài và tuyết rơi dày, đe dọa sẽ cuốn trôi những khối bê tông khổng lồ và khiến con đập đổ sập. Khi đó, khu vực phía bắc California có thể phải hứng chịu một trận lũ ngoài tầm kiểm soát.

Trong tuần trước, Thống đốc bang California Jerry Brown đã yêu cầu cơ quan xử lý các tình trạng khẩn cấp liên bang ban bố tình trạng thảm họa do lũ lụt và lở đất sau bão.

Hiện khoảng 16.260 người dân đang sinh sống ở khu vực xung quanh đập Oroville. Con đập này cao 230 mét, được xây dựng trong giai đoạn 1962-1968, là đập thủy điện cao nhất nước Mỹ.
Bình MinhTheo Reuters
Bạn đang đọc bài viết Đập thủy điện cao nhất nước Mỹ sắp vỡ, hàng nghìn người sơ tán khẩn cấp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.